Diễn ra từ nay đến tháng 10 tới đây, cuộc thi "Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ” năm 2022 có nhiều phần thưởng hấp dẫn, giá trị. Đặc biệt, các thí sinh giành giải cao tại cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia những hoạt động quốc tế thanh niên trong giai đoạn 2022-2023.


Các thí sinh tham gia thi hưởng ứng tại buổi lễ.

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc và thi hưởng ứng cuộc thi "Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ” năm 2022.

Dành cho cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang từ 18-35 tuổi, cuộc thi có nội dung về kiến thức tiếng Anh cơ bản, chuyên ngành theo nhóm đối tượng; lịch sử, chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa Việt Nam; tình hình quốc tế, khu vực; các tổ chức Đoàn, Hội; lịch sử các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sắp tới.

Để tham gia Cuộc thi, thí sinh đăng ký tài khoản và tranh tài tại trang web chính thức của cuộc thi ở các địa chỉ: https://olympicenglish.vn/canbotre, https://www.facebook.com/OlympicCanbotre hoặc ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Cuộc thi gồm 3 vòng tranh tài, kéo dài từ nay đến tháng 10/2022 với nhiều phần thưởng hấp dẫn gồm tiền mặt, các khóa học tiếng Anh trực tuyến và đặc biệt là cơ hội tham gia vào những hoạt động quốc tế thanh niên do Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức trong giai đoạn 2022-2023.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, sau 3 lần triển khai, cuộc thi đã thu hút tổng cộng gần 160 nghìn thí sinh tham gia, ghi nhận hơn 2 triệu lượt dự thi. Ở lần tổ chức này, ngay tại vòng tranh tài đầu tiên, thí sinh có thể thử sức ở phần thi tăng tốc cùng lúc với thi trắc nghiệm trực tuyến để giành quyền vào vòng 2 sớm.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, yếu tố ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. Cuộc thi năm nay hứa hẹn tiếp tục tạo sân chơi bổ ích, môi trường thuận tiện để cán bộ trẻ chủ động rèn luyện, trau dồi khả năng sử dụng tiếng Anh, thúc đẩy, lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong tuổi trẻ cả nước.

                                                            Theo báo Nhân Dân


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục