(HBĐT) - Hội Khuyến học huyện Đà Bắc vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có các đồng chí: Đinh Văn Ổn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan, ban, ngành, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn và hơn 13.360 hội viên trong toàn huyện.



Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn huyện thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Quỹ khuyến học toàn huyện đạt hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, các cấp hội đã trao hàng nghìn suất học bổng, quà Tết, hiện vật hỗ trợ học sinh khó khăn; biểu dương, khen thưởng hàng chục nghìn lượt giáo viên, học sinh giỏi. Công tác xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 76,2% hộ đạt "Gia đình học tập”; 100% chi hội được công nhận "Cộng đồng học tập"; 100% cơ quan, đơn vị đạt "Đơn vị học tập”; 53,3% dòng họ đạt "Dòng họ học tập”...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Khuyến học huyện tiếp tục bám sát chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển tổ chức hội vững mạnh; chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực công tác của cán bộ hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, xây dựng Quỹ khuyến học. Phấn đấu 87% gia đình đạt "Gia đình học tập”, 70% "Dòng họ học tập”, 70% "Cộng đồng học tập”.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đinh Văn Ổn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, các cấp Hội Khuyến học tiếp tục triển khai hiệu quả quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030. Chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình "Công dân học tập”, xây dựng xã hội học tập suốt đời; tập trung xây dựng Quỹ khuyến học. Phát huy vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Phạm Quốc Vinh tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Khuyến học huyện. Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 - 2022 được khen thưởng.


Mạnh Cường (Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc)

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục