Tổ chức Elite TALKS Inc (Australia) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức vòng Chung kết cuộc thi BAY Competition mùa 4 năm 2023 vào tối 12/11.


Phần thi của thí sinh Trần Bùi Quốc Duy với chủ đề "nước Nam ta lúc thịnh lúc suy, song hào kiệt đời nào cũng có".

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ Phương Tấn Đạt, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, "BAY Competition” là sân chơi dành cho học sinh, sinh viên nhằm phát triển tư duy, kỹ năng, thúc đẩy sự tự tin, đồng thời, đưa đến cộng đồng những giá trị và thông điệp tích cực thông qua những chia sẻ truyền cảm hứng. Qua đó, cuộc thi góp phần phát hiện và ươm mầm những tài năng trẻ yêu thích thể hiện mình bằng khả năng hùng biện về những chủ đề đa dạng, liên quan đến kiến thức văn hóa, xã hội được cộng đồng quan tâm.

Trải qua 3 mùa, cuộc thi đã mang lại những giá trị tốt đẹp và dần tạo được niềm tin trong lòng các bạn trẻ. Sau khoảng thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của COVID-19, năm nay, cuộc thi được tiếp tục tổ chức nhằm đánh thức và phát triển tiềm năng của các bạn trẻ, đặc biệt là khả năng nói trước đám đông, khả năng tư duy, lập luận, thuyết trình.

Khởi động từ đầu tháng 8/2023, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, đăng ký dự thi của hơn 150 thí sinh đến từ Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trải qua 3 tháng với 2 vòng thi Online và Bán kết, Ban tổ chức đã chọn được 13 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.
  
Tại vòng Chung kết, các thí sinh đã trình bày phần thi của mình với nhiều hình thức chuyển tải đa dạng, phong phú. Các chủ đề dự thi tập trung đến vấn đề nắm bắt xu hướng quan tâm của giới trẻ và truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: Hãy tự tin thể hiện cá tính của bản thân; hãy mạnh mẽ vượt lên những nghịch cảnh và khó khăn trong cuộc sống; hãy xây dựng những giá trị nền tảng để phát triển bản thân…

Kết quả chung cuộc, danh hiệu Quán quân được trao cho thí sinh Phạm Mạnh Trường (chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Hàng không Việt Nam) với phần thi "Đúng nhận sai cãi”; vị trí Á quân 1 thuộc về thí sinh Hoàng Thị Kim Hoa (chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) với phần trình bày "Sao hay ra dẻ quá!”. Thí sinh Trần Lê Trúc (chuyên ngành Báo truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đạt danh hiệu Á quân 2 với phần thi chủ đề "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”.

Theo TTXVN

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục