Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, có ý nghĩa của thanh thiếu niên từ 10 - 18 tuổi trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trẻ em, lao động trẻ em, bóc lột, xâm hại, buôn bán, bắt cóc trẻ em, tảo hôn. Trên địa bàn huyện Yên Thủy đã thành lập được 6 câu lạc bộ, trong đó, Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" Trường THCS Đa Phúc, xã Đa Phúc hoạt động hiệu quả, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ học sinh thuộc diện khuyết tật học tập, hòa nhập tại trường.


Thành viên Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" Trường THCS Đa Phúc (Yên Thủy) giúp đỡ  Trương Thị Mơ (bên trái) trong giờ học tập trên lớp.

Năm học 2023 - 2024, Trường THCS Đa Phúc có 17 học sinh khuyết tật cần được giúp đỡ, đa số sống ở khu vực đặc biệt khó khăn. Điển hình như em Trương Thị Mơ ở xóm Hơm, xã Đa Phúc, học sinh lớp 7A1 là học sinh khuyết tật trí tuệ, có hoàn cảnh éo le. Bố mất sớm, mẹ không có nghề nghiệp, không có khả năng làm việc nặng, gia đình thuộc hộ nghèo. Mơ có người chị gái cũng khuyết tật     trí tuệ, khả năng hòa nhập, giao tiếp kém, không có khả năng đọc, viết, học xong THCS không có khả năng học tiếp lên. Khó khăn là vậy nhưng chị Bùi Thị Lịnh vẫn tảo tần nuôi 2 con, cho Mơ đi học. Chị Lịnh chia sẻ: Tuy hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu nhưng tôi luôn cố gắng cho con đi học, mong muốn sau này cuộc sống của 2 con ngày càng tốt hơn”.

Cô giáo Vũ Thùy Linh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" Trường THCS Đa Phúc cho biết: "Để có được những thay đổi của gia đình em Mơ, câu lạc bộ luôn theo sát em và gia đình, hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để Mơ cũng như các bạn có hoàn cảnh tương tự có chất lượng cuộc sống tốt đẹp, tương lai tươi sáng. Chúng tôi đã gặp gỡ, động viên mẹ em, phân công thành viên trong câu lạc bộ giúp đỡ Mơ và các bạn theo hình thức đôi bạn đồng hành, giúp các em có sự tự tin, hòa nhập trong học tập và vui chơi”.

Em Bùi Thị Lệ Quyên, học sinh lớp 8A, thành viên câu lạc bộ chia sẻ: Câu lạc bộ luôn theo sát, giúp đỡ tất cả các bạn học sinh trong trường, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật với mong muốn sau khi học xong chương trình phổ thông, các bạn có chất lượng cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn. "Trong năm học này, chúng em hướng tới giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, những bạn khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, có sự hiểu biết về quyền trẻ em, bình đẳng giới để xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới tương lai phát triển, cuộc sống tốt đẹp hơn” - Bùi Tuấn Vĩ, học sinh lớp 8A, thành viên  câu lạc bộ chia sẻ thêm.  

Với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" Trường THCS Đa Phúc đã đồng hành cùng các bạn khuyết tật, giúp các em có được cơ hội học tập, trải nghiệm, hòa nhập trong môi trường học đường. 


Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)



Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục