Thời điểm này, nhiều trường đại học, cao đẳng đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024 cùng các mốc thời gian nhận hồ sơ đối với các phương thức xét tuyển.


 Thí sinh đến nhập học tại trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH). Ảnh tư liệu: Thu Hoài/TTXVN

Nhiều ngành học mới

Mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2024 tiếp tục ghi nhận sự "ra đời" của nhiều ngành học mới tại các cơ sở đào tạo, thể hiện sự nhanh nhạy, nỗ lực của các trường, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động đang có những yêu cầu, đòi hỏi mới.  

Phát huy thế mạnh của cơ sở đào tạo phát triển theo chiến lược đa ngành, năm 2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo bậc đại học chính quy theo 11 lĩnh vực đào tạo, 56 lựa chọn chương trình học. Đặc biệt, năm nay, trường mở hai chuyên ngành đào tạo mới là Công nghệ nghệ thuật (thuộc ngành Công nghệ thông tin), Điều khiển thông minh và tự động hóa (thuộc ngành Trí tuệ nhân tạo).

Còn tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, năm nay trường mở hai ngành học mới là Kỹ thuật thiết kế vi mạch và Tâm lý giáo dục. Đồng thời, trường có nhiều chính sách học bổng khuyến khích, cấp học bổng học kỳ đầu tiên cho nữ sinh viên học một số ngành kỹ thuật như: công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật cơ khí…

Cùng đứng chân ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, năm 2024, Trường  Đại học Việt Đức mở thêm bốn ngành, chuyên ngành mới là Kỹ thuật giao thông thông minh, Kỹ thuật quy trình và môi trường, Thiết kế vi mạch (chương trình đào tạo khoa học máy tính) và Kỹ thuật hệ thống vi điện tử (chương trình đào tạo kỹ thuật điện và máy tính).  

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ có vai trò quan trọng trong đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nhân lực cho thành phố Cần Thơ cũng như toàn vùng. Năm 2024, trường có 7 phương thức xét tuyển, trong đó có phương thức xét kết quả thi của Kỳ thi đánh giá đầu vào do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức. Trường cũng mở thêm nhiều ngành đào tạo mới như: hệ thống thông tin, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật máy tính (chuyên ngành thiết kế vi mạch bán dẫn), kỹ thuật y sinh, giáo dục mầm non, du lịch, báo chí.
   
Lựa chọn đúng sẽ tạo động lực cho thành công

Đa dạng ngành học, cơ sở đào tạo, song để chọn đúng ngành nghề phù hợp với khả năng bản thân, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, từng thí sinh và phụ huynh cần tìm hiểu đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến ngành học dự định đăng ký.  

Với quan điểm lựa chọn ngành học đúng sẽ là động lực, tạo thuận lợi để có những thành công về sự nghiệp trong tương lai, Phó Giáo sư Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chọn ngành nghề mình đam mê để học tập, rèn luyện, đồng thời có khả năng kiếm ra tiền từ nghề đó là rất quan trọng. Chọn đúng, phù hợp khả năng, điều kiện kinh tế của bản thân và gia đình sẽ tạo động lực để nuôi dưỡng đam mê, phấn đấu và thành công.

Cũng theo Phó Giáo sư Nguyễn Tất Toàn, sau khi đã xác định được ngành nghề dự kiến đăng ký nguyện vọng, nếu có nhiều trường cùng đào tạo ngành, nghề đó, thí sinh cần căn cứ thêm các yếu tố liên quan như: cơ sở đào tạo phù hợp, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, vị trí địa lý... để quyết định đăng ký ngành, nghề và cả cơ sở đào tạo sẽ theo học.

Giáo sư Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chọn một ngành nghề phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội là quan trọng. Bên cạnh đó, cơ hội việc làm và phát triển bản thân còn phụ thuộc vào việc học tập, rèn luyện của từng sinh viên sau khi trúng tuyển. Trong đó, sự nỗ lực, tích cực rèn luyện, học tập, luôn tìm tòi để mở rộng hiểu biết là rất quan trọng, giúp mỗi người có thể thích ứng trong nhiều hoàn cảnh.

Có kinh nghiệm nhiều năm tham gia tư vấn, định hướng nghề nghiệp, dự báo thị trường lao động, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra lời khuyên: Khi lựa chọn ngành nghề, mỗi học sinh cần dựa trên sở thích và năng lực của bản thân. Chọn đúng ngành học mình yêu thích, việc học tập sẽ thuận lợi hơn, kích thích khả năng học tập, làm việc, sáng tạo đạt hiệu quả cao.

Dù chọn theo học ngành nghề, bậc học nào, người học cũng cần chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và đảm bảo có kiến thức chuyên môn và kỹ năng. Đừng chọn ngành theo học chỉ vì lý do ngành đó được nhiều người lựa chọn và cho là "thời thượng”, dễ có thu nhập cao. Bất cứ ngành, nghề nào, luôn phải làm thật tốt, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng thì mới có cơ hội nhận mức thu nhập hấp dẫn.


Theo TTXVN

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục