Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Cao Phong luôn gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn huyện.
Cô Bùi Thị Phương, giáo viên Trường TH&THCS Tây Phong, huyện Cao Phong hướng dẫn học sinh trong giờ thực hành môn Hoá học.
Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối THCS năm học 2024 – 2025, huyện Cao Phong có 4 giải nhất, 12 giải nhì, 13 giải ba, 28 giải khuyến khích, tăng 13 giải so với năm học 2023 – 2024. Trong đó, môn Hoá học có 2 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải ba, 4 giải khuyến khích. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay và Hoá học cũng là môn có thành tích cao nhất của huyện. Có được kết quả đó phải kể đến công lao của cô Bùi Thị Phương, giáo viên môn Hoá học, Trường TH&THCS Tây Phong - người được phân công phụ trách ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn này hằng năm.
Cô Bùi Thị Phương cho biết: "Học tập Bác Hồ về ý chí tự lực tự cường, tinh thần tự học và đổi mới, tôi không ngừng nghiên cứu, sáng tạo trong giảng dạy nhằm đánh thức niềm đam mê học tập để học sinh yêu thích, hiểu và có thể học giỏi môn Hoá". Trong các giờ học, cô Phương áp dụng phương pháp giảng dạy mới, có nhiều bài thực hành trên lớp. Đặc biệt, năm 2024, cô Phương đã có sáng kiến "Giải thích các hiện tượng trong thực tế tạo hứng thú học tập bộ môn Hóa học 9 ở Trường TH&THCS Tây Phong” áp dụng trực tiếp trong quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Sáng kiến của cô Phương được Hội đồng Nghiên cứu khoa học huyện Cao Phong đánh giá, xếp loại có ảnh hưởng trong phạm vi toàn huyện.
Cô Phương còn là tấm gương tiêu biểu trong hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, cô phối hợp, kết nối với Câu lạc bộ Thiện nguyện huyện Cao Phong kêu gọi ủng hộ trên 31 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Văn Trùng, xóm Bàm, xã Tây Phong bị cháy nhà, góp phần giúp gia đình khắc phục hậu quả.
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan toả sâu rộng trong ngành GD&ĐT huyện Cao Phong với những việc làm ý nghĩa, thiết thực và nhiều tấm gương tiêu biểu. Đồng chí Lại Anh Long, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cao Phong cho biết: Việc học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của ngành. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Phòng đã chọn nội dung trọng tâm, đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, "Cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công sở”, "Dạy tốt - học tốt”... Tiếp tục chỉ đạo các trường chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình, xây dựng mô hình điển hình có chất lượng, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT trong các trường.
Các trường tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai học tập chuyên đề hàng năm; chú trọng bổ sung, hoàn thiện các nội dung tiêu chí học tập và làm theo Bác phù hợp với tình hình thực tế nhà trường và gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, tích cực tham gia các cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2024-2025; cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5; cuộc thi viết về "Tấm gương dân vận khéo” do Ban Thường vụ Huyện uỷ phát động.
Ngành GD&ĐT huyện Cao Phong đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ và Sở GD&ĐT, triển khai các biện pháp phù hợp, tích cực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Năm học 2023 - 2024, tỷ lệ học sinh tiểu học chuyển lớp đạt 98,2%; tỷ lệ học sinh THCS chuyển lớp đạt 98,1% (vượt 1,3%); 99,9% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (vượt 0,1%); 99,2% học sinh tốt nghiệp THCS (vượt 0,4%); có 44 học sinh giỏi THCS cấp tỉnh, 15 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh... Năm 2024, tập thể phòng GD&ĐT huyện Cao Phong được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.
P.L
Sáng 9/5, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập; đơn giản hóa hồ sơ đăng ký vào các lớp đầu cấp; việc đăng ký tuyển sinh thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, thông tin học sinh được trích xuất từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục thành phố, kết hợp xác định qua VneID bằng mã định danh của học sinh... là những điểm mới, giúp giảm áp lực cho công tác tuyển sinh đầu cấp đối với cả học sinh, nhà trường ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh Hoà Bình đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó, giáo dục mũi nhọn được quan tâm và gặt hái nhiều thành quả.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 3 trường hợp thí sinh sẽ được miễn tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Ngày 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tổ chức tổng kết Cuộc thi "Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - hiệu quả” và Cuộc thi xây dựng không gian trường học, lớp học "An toàn - sáng tạo - hiệu quả” năm học 2024 - 2025.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình học tập của học sinh cả nước. Tại tỉnh Hòa Bình, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được triển khai cách nghiêm túc, toàn diện, nhằm đảm bảo an toàn, công bằng và đạt kết quả cao nhất cho thí sinh.