Học sinh Trường trung học phổ thông Cao Phong, huyện Cao Phong ôn luyện kiến thức, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hệ thống giáo dục phổ thông, khi lần đầu tiên được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thay vì 3 môn bắt buộc như trước đây, kỳ thi bao gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng với 2 môn tự chọn trong số các môn học còn lại. Sự thay đổi này đòi hỏi cả thầy và trò phải có sự điều chỉnh trong phương pháp dạy và học, tập trung vào việc phát triển năng lực toàn diện của học sinh.
Ngay từ đầu năm học 2024 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch ôn tập một cách bài bản, hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Chúng tôi xác định Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Sở đã chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết, phù hợp với đặc điểm từng trường, từng đối tượng học sinh, đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho các em".
Một điểm đáng chú ý là tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của giáo viên trong công tác ôn thi cho học sinh. Theo đó, các nhà trường đều thực hiện nghiêm Thông tư số 29, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, đội ngũ giáo viên các nhà trường tình nguyện hỗ trợ miễn phí cho học sinh ôn luyện trong các giờ trống.
Trong giai đoạn nước rút này, hơn bao giờ hết, sự đồng hành của thầy, cô giáo chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho học sinh, giúp các em vững vàng về kiến thức và tự tin về tâm thế bước vào kỳ thi. Các giáo viên đều thực hiện việc rà soát, củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh. Các trường học tổ chức ôn tập theo chuyên đề, phân loại học sinh theo năng lực để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Đặc biệt, các môn tự chọn được chú trọng đầu tư về đội ngũ giáo viên và tài liệu ôn tập, giúp học sinh có sự lựa chọn tốt nhất dựa trên sở thích và năng lực của bản thân.
Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, các trường trung học phổ thông đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng làm bài thi cho học sinh. Thông qua các bài kiểm tra định kỳ, các buổi thi thử được tổ chức nghiêm túc theo cấu trúc và hình thức của kỳ thi chính thức, học sinh làm quen về áp lực thời gian, rèn luyện kỹ năng phân tích đề, lựa chọn câu trả lời và trình bày bài thi một cách khoa học.
Theo thầy Trần Quang Tuấn, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Cao Phong, huyện Cao Phong, việc tổ chức nhiều buổi thi thử giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề, phân bổ thời gian hợp lý và tự tin hơn khi bước vào kỳ thi chính thức.
Không chỉ tập trung vào ôn thi tốt nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh định hướng rõ ràng về lựa chọn môn tự chọn phù hợp với năng lực và sở thích, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho con đường học tập sau trung học phổ thông. Từ đầu năm học, các trường học đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện, hội thảo về hướng nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện các trường đại học, cao đẳng, giúp học sinh có cái nhìn đa chiều về ngành nghề và cơ hội phát triển trong tương lai.
Để hỗ trợ tốt nhất cho quá trình ôn tập của học sinh, các trường học tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tạo môi trường học tập sinh động, hấp dẫn. Các bài giảng điện tử, phần mềm hỗ trợ ôn tập, trang web học trực tuyến được giáo viên sử dụng, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, hiệu quả.
Ngoài ra, công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình cũng được quan tâm, chú trọng. Các buổi họp phụ huynh đã được tổ chức, thông tin về tình hình học tập, kế hoạch ôn tập và những lưu ý quan trọng về kỳ thi được trao đổi kịp thời. Sự đồng hành, động viên từ gia đình giúp các em vững tin và nỗ lực hơn trong giai đoạn nước rút.
Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ coi thi, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Các điểm thi được rà soát, nâng cấp về trang thiết bị, đảm bảo môi trường thi cử nghiêm túc, công bằng, minh bạch. Lực lượng cán bộ coi thi được tập huấn về nghiệp vụ, nắm vững quy chế thi để kỳ thi diễn ra suôn sẻ, đúng quy định.
Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự nỗ lực của các trường học, thầy cô giáo, cùng sự đồng hành của gia đình và ý thức tự giác của học sinh, tỉnh đã, đang chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Hy vọng với những nỗ lực này, hơn 10.600 học sinh tỉnh nhà tự tin bước vào kỳ thi, đạt được kết quả tốt nhất, mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng. Kỳ thi không chỉ là thước đo kiến thức mà còn là cơ hội để các em thể hiện bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành của mình sau những năm tháng miệt mài đèn sách dưới mái trường.
Chủ động phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi Bàn Kim Quy Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc Từ đầu tháng 5/2025, UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, các ngành liên quan cùng các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và phương tiện phục vụ kỳ thi. Mục tiêu hàng đầu là tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham dự kỳ thi đầy đủ, an toàn, đúng quy định. Đà Bắc là huyện vùng cao, địa hình phức tạp, dễ bị ảnh hưởng bởi mưa bão và sạt lở đất. Trước nguy cơ thời tiết bất thường vào tháng 6, UBND huyện đã xây dựng nhiều phương án dự phòng. Chỉ đạo các xã, thị trấn có học sinh tham gia thi chủ động rà soát tuyến đường giao thông trọng yếu, bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu. Đồng thời, huyện chuẩn bị sẵn phương tiện đường thuỷ sẵn sàng vận chuyển đề thi và hỗ trợ đưa đón thí sinh trong tình huống khẩn cấp. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo, huyện Đà Bắc quyết tâm đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và không để bất kỳ học sinh nào bị gián đoạn do thời tiết. |
Chuẩn bị đồng bộ, toàn diện cho học sinh trước kỳ thi Đào Tuấn Sơn Hiệu trưởng Trường PT DTNT THPT tỉnh Hướng đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp nhằm giúp học sinh không chỉ vững vàng về kiến thức mà còn sẵn sàng về tâm thế, tinh thần khi bước vào kỳ thi. Ngay từ đầu học kỳ II, nhà trường tổ chức rà soát, cập nhật những điểm mới trong quy chế thi, phương án tổ chức kỳ thi năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tất cả thông tin quan trọng đều được phổ biến rộng rãi, kịp thời đến giáo viên, học sinh và phụ huynh, đảm bảo mọi thành phần có liên quan đều hiểu rõ quy trình, yêu cầu và quyền lợi của mình trong kỳ thi. Cùng với việc cung cấp thông tin, nhà trường tổ chức các buổi tư vấn chọn tổ hợp môn thi phù hợp với năng lực học sinh và định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn để theo dõi, phân tích kết quả học tập, từ đó có cơ sở hỗ trợ học sinh lựa chọn phương án thi tối ưu nhất. Với sự chỉ đạo sát sao từ Ban Giám hiệu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và sự nỗ lực của học sinh, Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh hướng đến Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với tâm thế chủ động, vững vàng và quyết tâm cao. |
Nghĩa cử của thầy cô tiếp thêm sức mạnh cho con em trước kỳ thi Bùi Thị Liên Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là cột mốc quan trọng không chỉ đối với học sinh lớp 12, mà còn là sự quan tâm của mỗi gia đình. Là phụ huynh có con học lớp 12, tôi rất xúc động khi biết các thầy, cô giáo trong nhà trường tự nguyện tổ chức các lớp ôn luyện miễn phí cho học sinh vào các buổi tối và cuối tuần. Không màng vất vả, không đòi hỏi thù lao, các thầy cô kiên trì đồng hành cùng học trò từ từng bài toán khó, từng đoạn văn nghị luận, từng dạng đề thi sát với cấu trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về học thuật, mà còn là nguồn động viên rất lớn về mặt tinh thần cho các em. Hành động ấy, đối với chúng tôi - những người làm cha mẹ thấy rằng vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Trong thời buổi kinh tế còn nhiều khó khăn, việc con em được ôn tập một cách bài bản, khoa học, lại hoàn toàn miễn phí là điều quý giá, giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình. Nhưng hơn cả, chúng tôi cảm nhận được tấm lòng, sự tận tụy và tâm huyết mà các thầy cô dành trọn cho học trò thân yêu của mình. |
Hồng Trung