Cô giáo Bùi Thị Thu Hằng

Cô giáo Bùi Thị Thu Hằng

(HBĐT) - “Yêu ngành, yêu nghề, không ngại khó, ngại khổ, hết lòng, hết sức vì học sinh thân yêu và vì các nhiệm vụ được giao”. Đó là nhận xét chung của các thầy, cô giáo trường THPT Lương Sơn, huyện Lương Sơn đối với cô giáo Bùi Thị Thu Hằng, tổ trưởng Tổ khoa học xã hội và nhân văn của nhà trường

 

Tốt nghiệp Đại học sư phạm Sử, Bùi Thị Thu Hằng luôn ấp ủ trong lòng một suy nghĩ: “Mang lại sự hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới và lịch sử phát triển của loại người cho học sinh là điều hết sức quan trọng, bởi từ đó sẽ góp phần giáo dục niềm tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, giúp các em ý thức được rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước”. Từ nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp của mình, sau hơn 10 năm đứng trên bục giảng, Bùi Thị Thu Hằng đã không ngừng học hỏi đổi mới phương pháp dạy học, học hỏi đồng nghiệp, các thầy cô giáo giầu kinh nghiệm giảng dạy để thường xuyên trau dồi, bổ xung kiến thức, phương pháp, chuyên môn cho bản thân. Chị tâm sự: “Để phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi được đồng nghiệp tin tưởng, học sinh yêu mến thì bản thân phải luôn nêu cao ý thức tự học, tự sáng tạo. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy, đổi mới cách soạn giảng, cách kiểm tra, đánh giá học sinh và thường xuyên tham gia các buổi chuyên đề, trao đổi thảo luận, rút kinh nghiệm kịp thời sau mỗi tiết dạy. Từ đó đánh giá kết quả thực tế so với yêu cầu cần đạt để bổ sung cho lần dạy sau. Tôi cũng luôn cố gắng sưu tầm tài liệu, những bài viết, câu chuyện lịch sử làm phong phú thêm nguồn kiến thức để các bài giảng có sức hấp dẫn hơn đối với học sinh.” Chính từ những nỗ lực nâng cao chất lượng từng giờ dạy mà cô giáo Bùi Thị Thu Hằng đã lôi cuốn được học sinh trở lại yêu thích bộ môn Lịch sử, một môn học mà đã từng có thời gian không ít học sinh thờ ơ, coi là khô và khó.

 

Không chỉ cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Bùi Thị Thu Hằng còn là một giáo viên chủ nhiệm tận tâm, tận lực với học trò. Mặc dù tất bật với việc trường, việc nhà nhưng cô luôn giành khoảng thời gian nhất định sâu sát, tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh để kịp thời động viên, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn cũng như gần gũi, uốn nắm đạo đức, lối sống với những học sinh cá biệt. Cô thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh, kịp thời thông tin những mặt tốt, điểm xấu của con em để cùng tìm phương pháp giúp đỡ, giáo dục. Nhờ đó tập thể lớp 12A7 do cô chủ nhiệm luôn đoàn kết, tích cực trong học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

 

Có lửa, có lòng với nghề, Bùi Thị Thu Hằng đã trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn lịch sử và là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo của trường THPT Lương Sơn.

 

                                                                                         Thu Hiền

 

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục