Chưa kịp mừng vì lệ phí dự thi tăng, thí sinh “ảo” giảm sẽ giảm kinh phí bù lỗ, các trường ĐH, CĐ đang lo lỗ nặng vì chi phí phòng thi, giám thị, đề thi đều tăng

Chỉ còn đúng 2 tuần nữa, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, các trường ĐH đều cho biết công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Dù lệ phí dự thi tăng và thí sinh “ảo” giảm nhưng các trường cho biết kinh phí bù lỗ cho tuyển sinh vẫn không hề giảm.

 
Đảo lộn dự tính
 
Ông Phạm Tấn Hạ, Phó Phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, dự đoán số lượng thí sinh “ảo” năm nay sẽ giảm dựa vào số lượng hồ sơ đăng ký giảm hơn nhiều so với mọi năm, trong đó, chỉ có trên 300 thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ. Ông Phan Ngọc Minh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, cũng khẳng định số lượng thí sinh nộp hồ sơ từ 2 bộ trở lên giảm hẳn so với năm ngoái, trung bình mỗi thí sinh chỉ nộp 1 bộ hồ sơ. Tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, số lượng hồ sơ giảm gần 10.000 bộ so với năm ngoái. Qua xử lý, có rất ít trường hợp thí sinh trùng tên họ, ngày tháng năm sinh...
 
Đúng ra đây là tin vui cho các trường vì trên lý thuyết, số thí sinh “ảo” giảm sẽ giúp các trường giảm chi phí trong việc in sao đề thi, thuê phòng thi, giám thị... Tuy nhiên, thực tế việc giảm thí sinh “ảo” cũng đảo lộn tính toán của các trường. Đại diện các trường đều cho biết những năm trước, việc bố trí chỗ và phòng thi thường ít hơn so với lượng hồ sơ đăng ký dự thi vì tính toán được số thí sinh “ảo”, điều này có thể hạn chế được một phần kinh phí. Tuy nhiên năm nay, các trường đều phải thuê chỗ đúng theo số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vì không dám mạo hiểm. Ông Đỗ Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho biết trường phải thuê 15.418 chỗ, trong khi số lượng hồ sơ đăng ký dự thi chỉ 15.430, để dự phòng những trường hợp đột xuất phải tách phòng thi. Ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, cho biết mọi năm, nhà trường chỉ in khoảng 80% đề thi là vừa đủ số lượng đề thi cung cấp cho thí sinh nhưng năm nay trường không dám lường số thí sinh “ảo” nên  phải in 100% đề thi.
 
Thu tăng, chi cũng tăng
 
Với mức lệ phí dự thi tăng từ 40.000 đồng lên 50.000 đồng/thí sinh, phần nào bù đắp kinh phí tổ chức thi cho các trường. Tuy nhiên, kinh phí tổ chức thi năm nay đã tăng cao ở tất cả các khâu. Đại diện các trường cho biết giá thuê phòng thi tăng hơn năm ngoái 20.000 - 30.000 đồng, từ 140.000 đồng – 150.000 đồng/phòng thi tăng lên 170.000 – 180.000 đồng/phòng thi. Đặc biệt, tiền in đề thi tăng cao. Năm ngoái, các trường phải trả chi phí in đề thi là 8.500 đồng/đề thi 3 môn, năm nay đã tăng lên 10.500 đồng. Chi phí cho cán bộ coi thi cũng tăng 30%, lên 350.000 đồng/người/3 ngày. 
 
Chính vì vậy sau khi cân đối nguồn thu - chi, ông Phan Ngọc Minh cho biết Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã xác định được số tiền lỗ khoảng 250-300 triệu đồng. Ông Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TPHCM, cũng cho biết do năm nay trường tổ chức thi thêm khối V nên chắc chắn sẽ lỗ 200-300 triệu đồng. Ông Đỗ Văn Dũng cũng xác định để hoàn tất việc tuyển sinh, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng chịu lỗ khoảng 150 triệu đồng.
 
Cá biệt, một số trường có lượng thí sinh tăng cao trong năm nay, việc bù lỗ sẽ nặng hơn. Ví dụ, Trường ĐH Tài chính Marketing có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm nay tăng trên 100% so với năm ngoái...

Các tin khác


Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông

Trong tháng Tư vừa qua, Sở GD&ĐT phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ.

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục