Ngày 29-7, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2009-2010 bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: Năm học tới 2010-2011, trên cơ sở các nền tảng đã tạo dựng được, toàn ngành cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chuyển từ trọng tâm dành cho giáo dục đại trà sang giáo dục mũi nhọn nhằm có nhiều hơn nữa số học sinh đạt loại khá, giỏi một cách thực chất.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu: Cần phát huy mạnh mẽ hơn phong trào xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực, trong đó chú ý giáo dục đạo đức, dạy làm người đi đôi với dạy chữ.

Từ năm học tới (2010-2011), toàn ngành cần chú ý hơn nữa tới việc giáo dục cho học sinh biết yêu, gắn bó, trân trọng và cảm nhận được các giá trị gia đình ngay từ nhỏ. Muốn vậy, cần xây dựng các chuẩn mực kiến thức và kỹ năng; cần có công nghệ giáo dục phù hợp, đầy đủ để thực hiện yêu cầu giáo dục giá trị gia đình như những nội dung học tập khác trong trường phổ thông. Bên cạnh đó cũng cần chú ý trang bị cho các em khả năng để chủ động hội nhập quốc tế, trong đó ngoại ngữ và tin học chính là chìa khóa không thể thiếu.

Năm học 2010-2011 là năm đầu tiên cả nước thực hiện chương trình dạy ngoại ngữ mới từ lớp 3, mở đầu cho kế hoạch 10 năm biến ngoại ngữ từ điểm yếu thành thế mạnh của quốc gia. Phó Thủ tướng mong muốn, các thành phố, đô thị sẽ đi đầu thực hiện chương trình này.

 

                                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục