Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh sinh viên, Bộ GD-ĐT cho biết, Vụ đang đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc khen tặng cho 7 sinh viên tiêu biểu xuất sắc nhất trong các trường đại học, cao đẳng.

 

Do vẫn đang trong thời gian chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ nên danh sách các sinh viên này chưa được công bố.

Đây là những gương mặt ưu tú nhất trong số 201 sinh viên sẽ được vinh danh tại “Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010” sắp được tổ chức.

201 sinh viên này được lựa chọn từ các đại học, cao đẳng trên cả nước với tiêu chí là có thành tích học tập xuất sắc, tham gia nghiên cứu khoa học hoặc các hoạt động đoàn hội, thể thao, hoạt động xã hội. Các em sẽ được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT, bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đối tượng được chọn xét tuyển tuyên dương là những sinh viên đang học từ năm thứ 2 tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước có kết quả trung bình học tập năm học 2009-2010 cao nhất và đạt từ 8,0 trở lên (đối với đào tạo theo niên chế) và đạt từ 8,2 trở lên (đối với đào tạo theo tín chỉ), đồng thời có kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ Tuyên dương do Bộ GD-ĐT phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 23/10 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Âu Cơ và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam

 

                                                                       Theo DanTri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục