Hiện nay ở các trường phổ thông có rất nhiều học sinh (HS) viết sai lỗi chính tả đến mức không thể chấp nhận được nhưng vẫn lên lớp bình thường.

Tôi ngỡ ngàng khi chấm bài văn của một HS lớp 9. Trong 2 trang giấy vở HS nhưng có tới 190 lỗi chính tả. Đó là chưa kể lỗi ngữ pháp, lỗi diễn đạt và nội dung của bài viết quá yếu. Suốt nhiều tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ tôi không thể cho điểm bài viết. Vì cứ sai 2 lỗi chính tả là trừ 0,25 điểm mà cho như vậy thì chỉ 80 lỗi đã hết thang điểm 10.

 
 Cần rèn luyện ngay từ những năm học đầu để HS viết đúng chính tả - Ảnh: Đ.N.T

 Vì sao HS viết sai lỗi chính tả nhiều đến vậy? Thứ nhất là ngay từ nhỏ các em đã không nhận được sự quan tâm đúng mức của gia đình. Thứ hai và cũng là nguyên nhân cơ bản nhất là thầy, cô ngay từ cấp tiểu học đã có sự tắc trách trong giáo dục. Do áp lực của bệnh thành tích và sự vô tâm của một bộ phận thầy, cô giáo nên khi chấm và sửa bài cho HS, giáo viên chỉ đọc loáng thoáng nội dung rồi cho điểm. Thứ ba là hiện nay HS rất ít đọc sách, đặc biệt là những quyển sách hay đúng nghĩa.

  Để tạo cho HS có thói quen viết đúng lỗi chính tả không phải là quá khó. Điều quan trọng là sự quan tâm đúng mức của thầy cô, gia đình. Chúng ta cần có một tấm lòng nhiệt huyết để tạo dựng những thế hệ trẻ biết giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt, làm giàu và đẹp cho tiếng Việt.

                                                                             Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục