Ngay sau khi nhận được thông tin Bộ GD-ĐT giao cho 6 trường đại học trọng điểm tự chủ tuyển sinh năm 2011, nhìn chung nhiều trường trong số này còn e dè, chưa thực hiện ngay.

 
                  Tuyển sinh 2011 sẽ có nhiều điểm mới bất ngờ.
 
Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn xuống 6 trường đại học trong điểm, đều là những trường có cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tốt gồm ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Y Hà Nội và ĐH Ngoại thương đề nghị thực hiện thí điểm cho chủ trương mới là tự chủ trong công tác tuyển sinh. Theo đó, Bộ yêu cầu các trường xây dựng phương án tự chủ tuyển sinh và gửi về Bộ.

Trao đổi với Dân trí, ý kiến của lãnh đạo các trường đều tán thành chủ trương trên nhưng họ đều chưa triển khai ngay vì còn phải nghiên cứu.

GS Phạm Trọng Quát, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, về chủ trương này, ĐH Quốc gia Hà Nội đã bàn rất nhiều, đang nghiên cứu xây dựng phương án và tham khảo nhiều kinh nghiệm ở trong và ngoài nước để tránh các phương án rủi roỗảy ra, làm sao thi tuyển chọn được người tài lúc đó mới công khai. Do vậy, sớm nhất là năm 2012 mới có thể triển khai được.

Cùng quan điểm với ĐH Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo ĐH Quốc gia TPHCM khẳng định, trong tuyển sinh 2011 trường vẫn thực hiện theo phương án tuyển sinh 3 chung như các năm vừa qua. ĐH Quốc gia TPHCM sẽ xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh để trình Bộ GD-ĐT nhưng thời hạn thực hiện những đổi mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ sớm nhất là năm 2012.

Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho rằng: “Thay đổi trong tuyển sinh cần thận trọng vì liên quan đến số đông thí sinh và tâm lý xã hội, phải có thời gian để các cơ sở đào tạo chuẩn bị phương án đầy đủ, hợp lý và thí sinh có sự chuẩn bị cho phương thức thi cử mới. Bên cạnh đó, nghiên cứu làm sao để phương án tuyển sinh tự chủ mới phải thật sự đem lại hiệu quả cho các đơn vị thành viên, tuyển chọn được thí sinh có chất lượng cao nhất”.

Một lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương cũng khẳng định năm 2011 trường vẫn tuyển sinh theo phương thức “ba chung” vì phải có thời gian chuẩn bị, xây dựng đề án chi tiết rồi mới triển khai.

Còn theo một lãnh đạo ĐH Y Hà Nội cho biết, trường chưa triển khai thực hiện trong năm tới và nếu thực hiện thì mất một thời gian ngắn nữa vì việc chuẩn bị cho phương án tuyển sinh mới này không đơn giản chút nào ví dụ như ra đề thi.

Việc thực hiện tự chủ tuyển sinh đối với trường không có gì khó khăn vì đây là vấn đề không mới nhưng đã bỏ quá lâu. Hiện đội ngũ giáo viên các môn cơ sở như Toán, Hóa, Sinh hiện nay của trường còn quá ít, chủ yếu là giảng viên chuyên môn. Do vậy, để thực hiện theo chủ trương của Bộ, trường phải có thời gian bổ sung giảng viên về các môn cơ sở, tập huấn, sau đó mới triển khai - vị lãnh đạo này cho hay.

Đối với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - một trường lớn có bề dạy thành tích, hàng năm có hàng chục nghìn sinh viên, trường không đưa ra khẳng định là trường sẽ triển khai thực hiện chủ trương tự chủ tuyển sinh mới ngay trong năm 2011, ông Nguyễn Cảnh Lương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường đã xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh và chờ Bộ phê duyệt rồi công bố”.

Khác với các trường trên, với ĐH Sư phạm Hà Nội, ông Nguyễn Hắc Hải, trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết: "Trường đang xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh, nếu Bộ đồng ý thì trường sẽ triển khai ngay trong tuyển sinh 2011 vì nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện chủ trương mới này. Hiện, trường chỉ chờ quan điểm của Bộ”.

Có thể thấy những trường được dự kiến thí điểm giao quyền tự chủ lần này là những trường thuộc nhóm trên, hàng năm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi không cao nhưng điểm trúng tuyển của các trường này đều thuộc tốp cao. Tuy nhiên, các dự kiến cho kỳ tuyển sinh năm 2011 sẽ được Bộ GD-ĐT đưa ra thảo luận tại Hội nghị thi và tuyển sinh tổ chức trong thời gian tới.

 

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục