Nữ sinh gốc Việt Maithy Ngo hiện học tại Trường cao đẳng cộng đồng Portland, Mỹ.

Nữ sinh gốc Việt Maithy Ngo hiện học tại Trường cao đẳng cộng đồng Portland, Mỹ.

Maithy Ngo, nữ sinh gốc Việt hiện học tại Trường cao đẳng cộng đồng Portland, Mỹ vừa được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lựa chọn tham gia chương trình Học giả không gian dành cho các trường cao đẳng cộng đồng quốc gia của Mỹ.

Tham gia chương trình này, Ngo sẽ được học hỏi và thiết kế các robot thăm dò vũ trụ. Trước đó, vào mùa xuân năm nay, cô đã dự hội thảo của NASA tại Phòng thí nghiệm JPL tại bang California và được trang trải toàn bộ chi phí.
 
Được biết, Maithy Ngo là 1 trong 80 sinh viên các trường cao đẳng cộng động của Mỹ tham gia vào hai hội thảo của NASA. Chương trình này của NASA nhằm khuyến khích sinh viên theo đuổi sự nghiệp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Đã có hơn 330 sinh viên khắp nước Mỹ nộp hồ sơ đăng ký tham dự chương trình.
 
Maithy Ngo là một trong số 80 sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ được NASA chọn tham gia chương trình khám phá sao Hỏa.
 
Nói về việc được chọn tham dự chương trình khám phá vũ trụ của NASA, Maithy Ngo cho biết: “Em rất mừng vì có cơ hội này. Điểm nhấn của chuyến đi là dự các hội thảo video cùng với các kỹ sư và nhà khoa học tại NASA, xem xét những kết quả họ đạt được từ robot thăm dò mang tên Opportunity hiện đang khám phá sao Hỏa. Chúng em cũng được tìm hiểu cách họ lên kế hoạch cho chuyến đi và cách họ ra lệnh cho robot thăm dò phải làm gì trong vài ngày tới. Mặc dù hầu hết chúng em đều không hiểu hết những thuật ngữ kỹ thuật và “ngôn ngữ vũ trụ”, nhưng đó là một kinh nghiệm quý báu để biết công việc thăm dò vũ trụ được thực hiện thế nào”.

Hiện là sinh viên Trường cao đẳng cộng đồng Portland, Maithy Ngo dự định sẽ chuyển tiếp sang học bằng Cử nhân Toán học tại Trường Portland State University.

Cô được chọn tham gia chương trình của NASA sau khi hoàn thành một bài tập trên mạng và một bài luận trong năm học. Tại hội thảo đầu năm nay, cô cũng hoàn thành bài tổng kết về các mục tiêu, thời hạn và ngân sách của chương trình cũng như thiết kế phác thảo robot thăm dò vũ trụ và nhiệm vụ của nó tại sao Hỏa.

“Chúng em làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya. Trước đây em biết rất ít về sao Hỏa và các robot thăm dò. Giờ đây, em biết nhiều về sao Hỏa hơn bất cứ hành tinh nào khác, trừ Trái Đất” - Ngo nói về những gì cô có được sau chuyến hội thảo mùa xuân năm nay.

Leland Melvin, người phụ trách giáo dục của NASA, cho biết: “Việc tham gia chương trình này cho phép sinh viên đưa những gì họ đã được học để ứng dụng vào các vấn đề kỹ thuật trong thực tế, bắt chước những gì mà các kỹ sư và nhà khoa học của NASA làm hàng ngày. Điều này sẽ giúp các em phát triển những kỹ năng cần có để trở thành những chuyên gia giải quyết vấn đề của tương lai”.

 

                                                                             Theo Dantri

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục