Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho các thanh-thiếu niên,
 nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho các thanh-thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập.

(HBĐT) - Tối ngày 28/10, trung tâm hoạt động TTN tỉnh tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hòa Bình” năm 2011. Tham gia đêm giao lưu có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội Khuyến học, đơn vị tài trợ và các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn đến từ các xã, phường, trường học, Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn.

 

Các em đã được giao lưu với các bạn thiếu nhi và các tấm gương thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống. Chương trình được tổ chức với mong muốn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội cắp sách đến trường, hòa nhập cộng đồng và chắp cánh cho những ước mơ. Thông qua chương trình nhằm giáo dục lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ sống đúng đắn cho thiếu niên, nhi đồng qua các tấm gương điển hình vượt khó.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh và các cá nhân đã hỗ trợ cho các thanh - thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn đạt được thành tích cao trong học tập các phần quà, học bổng tổng trị giá 28,9 triệu đồng. Trong đó, Hội Khuyến học tặng 23 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng); cô giáo Dborah kay Allen – giáo viên tiếng anh tại Trung tâm hoạt động TTN tặng các phần quà: xe đạp, sách, vở, quần áo đồng phục học sinh, áo khoác, giầy, gạo tổng trị giá 20 triệu đồng; nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trao 1 suất học bổng 2 triệu đồng. 

 

Hồng Duyên

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục