Nhiều sinh viên sư phạm ra trường không xin được việc làm trong khi ngày càng nhiều giáo viên bỏ việc vì không đủ sống. Đây là một nghịch lý có thể dẫn đến nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực ngành sư phạm.

Thu nhập 500.000 đồng/tháng

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện tại TP còn thiếu 24 cán bộ quản lý và 783 giáo viên. Thế nhưng do công việc quá tải, lương thấp, từ đầu năm học đến nay ngành giáo dục mầm non TP.HCM đã có 442 giáo viên, cán bộ xin nghỉ việc.

 
Đến nay, giáo viên vẫn thật sự không thể sống bằng lương - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tại Thanh Hóa, đúng ngày khai giảng năm học mới 2011-2012, gần 40 giáo viên ở một số trường mầm non công lập của huyện miền núi Như Thanh nghỉ việc. Nguyên nhân là chế độ tiền lương quá thấp. Theo phản ánh của giáo viên, mức lương thực nhận trên dưới 500.000 đồng/tháng không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Trung bình mỗi ngày công của giáo viên mầm non chỉ được 15.000 đồng trong khi họ phải đứng lớp cả hai buổi. Cô Bùi Thị Luyến, Trường mầm non Mậu Lâm, xã Mậu Lâm, H.Như Thanh, chia sẻ: "Tôi không hề muốn bỏ việc, bản thân có 29 năm gắn bó với lũ trẻ làng. Từ lúc đất nước còn khó khăn, chúng tôi phải nhận lương 3-4 kg gạo mỗi tháng. Nay lạm phát, giá cả tăng cao nhưng tôi cũng chỉ nhận khoản tiền lương trên 500.000 đồng/tháng, ngoài ra không có hỗ trợ gì khác nên đời sống rất bi đát".

Tôi chỉ nhận khoản tiền lương trên 500.000 đồng/tháng, ngoài ra không có hỗ trợ gì khác nên đời sống rất bi đát

Cô Bùi Thị Luyến
Trường mầm non Mậu Lâm, xã Mậu Lâm, H.Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Anh Dương Xuân Cảnh, tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2001 với tấm bằng khá - kể:  “Nhận quyết định đi dạy ở Trường THPT Quang Trung - Hà Đông (Hà Tây cũ) nhưng lương hợp đồng chỉ có 214.000 đồng. Lúc đó, một sinh viên đi học đã phải trang trải chi phí khoảng 500.000 đồng/tháng”. Thấy lương không đủ sống, anh ngậm ngùi trả lại quyết định và chấp nhận đi làm cho một công ty lương thực. Sáu tháng sau, anh lại nhận được quyết định của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho đi học cao học để đào tạo cán bộ nguồn. Anh quay về trường để học. Tốt nghiệp cao học loại xuất sắc, anh được ở lại trường làm giảng viên nhưng lương hợp đồng chỉ có 800.000 đồng/tháng, anh quyết định không theo nghề giáo nữa. Tâm sự về điều này, anh không khỏi tâm tư: “Tôi đã được các thầy dìu dắt rất nhiều nhưng thấy cuộc sống của các thầy rất nghèo, những anh chị khóa trước ở lại trường cũng phải sống chật vật. Vì thế tôi đành bỏ nghề”. Anh Cảnh cho biết, nhiều người cùng học với anh làm đúng ngành nhưng đời sống rất khó khăn vì đồng lương ít ỏi. Với 10 năm công tác, theo mức lương của nhà nước hiện nay, mỗi giáo viên vào biên chế chỉ được khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng.

Khó khăn vào biên chế

Không chỉ bỏ việc vì đồng lương ít ỏi, cơ chế tuyển dụng giáo viên hiện nay khiến không ít người nản chí.

Tại Hà Nam, tháng 10 vừa qua đã có không ít giáo viên dạy hợp đồng bỏ việc đi làm công nhân. Do tỉnh ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi nên những giáo viên dù dạy hợp đồng nhiều năm cũng không đủ tiêu chuẩn vào biên chế. Một giáo viên của H.Duy Tiên cho biết đã dạy hợp đồng ngót 10 năm nhưng cũng không thể chen chân vào biên chế. Chán nản, cô cùng một số đồng nghiệp cùng cảnh ngộ quyết tâm bỏ nghề, làm công nhân hy vọng có thêm thu nhập cho gia đình.

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Văn Khoát - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh - nói: “Năm nay Hà Nam tuyển giáo viên theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh là trải thảm đỏ đối với những người giỏi về công tác tại tỉnh nhà. Quyết định 19 của UBND tỉnh ưu tiên tuyển thẳng người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ và những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc của các trường công lập. Rồi khi xét đến bằng cấp thì cũng ưu tiên bằng của ĐH Sư phạm Hà Nội”. Ông Khoát thừa nhận, do cách xét tuyển như vậy nên có hiện tượng sinh viên mới ra trường thì đỗ công chức, còn người làm việc nhiều năm có thể sẽ không đỗ mặc dù đã được tính điểm ưu tiên.

Sở dĩ có cơ chế chọn lọc này cũng do hiện tỉnh đã thừa giáo viên. Ông Khoát cũng không khỏi băn khoăn: “Đây cũng là hiện thực chung của toàn xã hội chứ không phải chỉ riêng Hà Nam. Các trường ĐH hiện nay đào tạo nhiều ngành sinh viên ra trường không có việc làm, không riêng ngành giáo dục”. Cũng theo ông Khoát, tỉnh Hà Nam đang thừa giáo viên bởi số lớp, số học sinh ngày càng giảm. Nếu giảm một lớp thì thừa 2 giáo viên. Cấp THCS của Hà Nam đang thừa giáo viên, năm nay Sở không tuyển một giáo viên THCS nào và tình trạng này sẽ còn kéo dài trong vài năm tới. Đối với cấp THPT, toàn tỉnh tuyển 350 chỉ tiêu trong khi số lượng hồ sơ tham gia thì đông nên cũng gặp rất nhiều khó khăn”.

 

                                                         Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục