Thi tuyển sinh năm 2011. Ảnh: GIANG HUY

Thi tuyển sinh năm 2011. Ảnh: GIANG HUY

Nhiều trường đại học vừa công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012. Theo thông tin mới nhất, hội nghị hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) sẽ được tổ chức vào ngày 14.2 này để quyết định những thay đổi trong kỳ tuyển sinh năm 2012.

 

Những trường “nói không” với khối A1

Với dự kiến đưa thêm khối A1 (toán, lý, ngoại ngữ) vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, bên cạnh những trường hào hứng và sớm có kế hoạch sẽ tuyển sinh thì cũng có những trường vốn đang tuyển sinh khối A lại quyết định “nói không”.

Trường ĐH GTVT dự kiến tổng chỉ tiêu năm 2012 là 5.000, tăng 300 chỉ tiêu so với năm 2011. Ông Nguyễn Thanh Chương - Trưởng phòng Đào tạo của trường - cho biết, trường không tổ chức thi khối A1.

Ông Lê Trọng Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Mỏ - Địa chất - cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay tăng so với năm trước với hệ đại học là 3.500 chỉ tiêu (tăng 300 chỉ tiêu), hệ cao đẳng 1.000 chỉ tiêu (tăng 400 chỉ tiêu). Trường mở thêm chuyên ngành mới hệ đại học là ngành hệ thống điện, xây dựng dân dụng, xây dựng hạ tầng cơ sở và ngành kỹ thuật môi trường.

Ở hệ cao đẳng, trường mở thêm chuyên ngành mới là công nghệ thông tin. Ông Thắng khẳng định, trường không thay đổi môn thi mà tiếp tục thi khối A. “Hiện nay việc tổ chức thi tương đối chặt chẽ, bộ chỉ cần thay đổi cấu trúc đề thi là ổn chứ không nên thay đổi môn thi” - ông Thắng nhận xét.

Ông Hoàng Minh Sơn - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - cho biết, trường vẫn thực hiện theo phương thức “3 chung”, hình thức tuyển sinh vẫn như năm trước. Tổng chỉ tiêu năm nay cũng không thay đổi với 5.200 chỉ tiêu hệ đại học và 800 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Về việc tuyển sinh khối A1, trường cho biết hiện chưa có ý kiến gì mà vẫn chờ sự chỉ đạo của bộ.

Sẽ vẫn phát hành cuốn “Những điều cần biết…”?


Một trong những dự kiến sửa đổi của bộ trong kỳ tuyển sinh năm 2012, có nhiều ý kiến đề xuất không phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012”, mà các thông tin tuyển sinh sẽ được các trường công bố trên trang thông tin điện tử của bộ và công khai trên website của các trường.

Mặc dù chưa quyết các nội dung sửa đổi, nhưng theo thông tin mới nhất từ Bộ GDĐT thì năm nay bộ vẫn đang làm cuốn “Những điều cần biết...”. Tuy nhiên, việc có in hay không còn phải đợi hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ. Theo tin từ Bộ GDĐT ngày 2.2, hội nghị hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ sẽ được tổ chức vào ngày 14.2.

Cuốn “Những điều cần biết...” được coi là cuốn cẩm nang, nguồn tài liệu quý giá đối với thí sinh dự thi hằng năm bởi cuốn này tập hợp đầy đủ các thông tin về ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, học phí, điện thoại, địa chỉ liên hệ... của các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Nhiều lãnh đạo sở GDĐT địa phương nhận xét dự kiến không phát hành là bất hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Du - Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp (GDCN), Sở GDĐT Yên Bái - nhận xét: “Hiện nay, nhiều nơi học sinh không có máy tính và mạng để vào. Bên cạnh đó, việc hướng nghiệp cho học sinh hiện nay chưa tốt, nhiều học sinh vẫn còn lúng túng khi chọn ngành, chọn nghề. Theo tôi, nên phát hành cuốn “Những điều cần biết...” để không chỉ học sinh mà cả phụ huynh và người thân cùng nghiên cứu, định hướng cho các em”.

Bà Bùi Thị Bích Hương - Trưởng phòng GDCN, Sở GDĐT Tuyên Quang - cũng cho biết, nhiều nơi ở Tuyên Quang học sinh vẫn chưa có máy tính nối mạng. Bên cạnh đó, “nếu không phát hành thì sẽ khó khăn cho cả học sinh lẫn những người thu nhận hồ sơ tuyển sinh. Bởi đây chính là cẩm nang để cán bộ thu nhận hồ sơ nhìn vào đó xem học sinh ghi đúng hay sai mã trường, mã ngành, vùng tuyển sinh...” - bà Hương nhận xét.

 

                                                   Theo Lao Dong

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục