Sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh các trường ở huyện Kim Bôi đến trường đầy đủ.

Sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh các trường ở huyện Kim Bôi đến trường đầy đủ.

(HBĐT) - Đến ngày 30/1 (tức mồng 8 tết âm lịch), các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã đi học trở lại sau thời gian nghỉ tết kéo dài.

 

Ông Nguyễn Hồng Mạc- Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết: Tính đến ngày 2/2, hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% học sinh đến lớp và tình trạng học sinh bỏ học sau tết năm nay đã giảm đáng kể, nhất là các trường ở vùng sâu, xa. Riêng trong năm nay, các thầy, cô không phải vận động học sinh đến trường sau tết nhưng các các em đến lớp đầy đủ. Theo phản ánh của nhiều trường DTNT trong tỉnh, từ mồng 7 tết, các em đã đến lớp trước, các thầy, cô giaos tổ chức cho các em tự học. Ông Hà Văn Cươm- Trưởng phòng giáo dục huyện Mai Châu cho biết: Hàng năm, sau mỗi kỳ nghỉ tết, học sinh các cấp trên địa bàn huyện đến lớp chỉ đạt 70-80%. Số còn lại bỏ học hoặc nghỉ tết dài mới đến lớp. Ở một số xã vùng cao như: Hang Kia, Pà Cò vào dịp tết cũng là mùa bắt vợ. Nhiều học sinh đi bắt vợ về nghỉ học luôn hoặc đến trường không đều đặn. Bà Hà Thanh Cầm- Hiệu trưởng trường DTNT liên xã Hang Kia- Pà Cò cho biết: Hàng năm, sau mỗi kỳ nghỉ tết trung bình nhà trường thường vắng trên 5 học sinh trở lên. Phần lớn các em tiếp tục đi học, còn lại ở nhà đi làm rồi nghỉ học luôn. Năm 2009 vắng 9 học sinh, năm 2010 vắng 7 học sinh, năm 2011 vắng 5 học sinh. Năm nay, buổi đầu tiên đi học toàn trường có 197/200 học sinh đến lớp, đến nay đã đạt 100% học sinh đến lớp. Quả thật, chưa năm nào học sinh đến trường đầy đủ như năm nay. Đó là kết quả của nhà trường và các cấp chính quyền trong những năm gần đây đã tăng cường vận động gia đình không để con em bắt vợ khi chưa đến tuổi trưởng thành. Do vậy, tình trạng này đã giảm đáng kể. Ngày 1/2 vừa qua, phòng Giáo dục huyện Mai Châu đã đi kiểm tra học sinh đạt gần 100% học sinh đến trường. Trường tiểu học xã Mai Hạ, tổng số có 180 em, đến ngày 2/2 đã có đủ 100% đến lớp và duy trì học ngày hai buổi. Bà Khà Thị Miển- Hiệu trưởng trường tiểu học xã Vạn Mai cho biết: tổng số học sinh của trường có 192 em đến ngày 2/2 có 190 em đến trường, 2 em nghỉ học có lý do ốm.

 

Theo phản ánh của các nhà trường tại huyện Đà Bắc, ngay từ ngày đầu năm, học sinh ở các trường đến đầy đủ. Trường tiểu học xã Tiền Phong có tổng số 86 học sinh, đến ngày 2/2 đã có 100% học sinh đến trường. Trường tiểu học xã Đồng Chum có 147 học sinh đến lớp đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Đương- trường nội trú xã Mường Chiềng cho biết: đến ngày 2/2 đã có 140/140 học sinh của trường đã đến lớp học bình thường. Ngay từ ngày 29/1 (tức 7 tết), các em đã đến lớp đi học. Khi được hỏi, nhiều em muốn đến lớp vì không muốn nghỉ học dài ngày ở nhà buồn lắm.

                                                                         

                                                                                 Việt Lâm

    

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục