Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2011-2012, tại điểm thi trường THPT Mường Bi (Tân Lạc) xem lại số báo danh, phòng thi trước khi thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2011-2012, tại điểm thi trường THPT Mường Bi (Tân Lạc) xem lại số báo danh, phòng thi trước khi thi.

(HBĐT) - Đầu tháng 6/2012, cùng với học sinh cả nước, 9.180/9.194 thí sinh tỉnh ta đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, trong đó có 8.025 thí sinh GDTHPT (GDTX có 1.155 thí sinh). Các thí sinh giáo dục THPT dự thi 6 môn: ngữ văn, toán, hoá học, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ; hệ GDTX thi 6 môn: ngữ văn, toán, hoá học, lịch sử, địa lý và vật lý. Tỉnh ta có 38 hội đồng coi thi (13 hội đồng thi ghép THPT và GDTX), 401 phòng thi; đã có 1.217 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ ở các hội đồng coi thi, (số giáo viên dự phòng làm nhiệm vụ coi thi có 320 người); 250 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ ở hội đồng chấm thi...

 

Đây là một kỳ thi thu hút được mối quan tâm, tham gia của các cấp uỷ, chính quyền và toàn dân, nhất là các bậc phụ huynh có con, em tham dự kỳ thi này. Nhằm phấn đấu, nỗ lực cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, bảo đảm kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND với những định hướng quan trọng cho kỳ thi. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp tỉnh đã sớm được kiện toàn và vào cuộc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, thành viên. Trong đó, ngành GD&ĐT chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất đối với tỉnh và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn chi tiết về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trên địa bàn. Ngành đã  phối hợp tốt với các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội nghị tập huấn, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; thường xuyên rà soát, điều chỉnh các nội dung công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời, có sự chỉ đạo sâu sát các đơn vị trường làm tốt công tác ôn tập cho các thí sinh; tạo tâm lý tự tin, thoải mái và quyết tâm cho cả thí sinh và phụ huynh học sinh. Công tác sao in đề thi, hoàn thiện hồ sơ cũng bảo đảm đúng quy trình, tiến độ. Công tác thanh tra coi thi, chấm thi được tăng cường. Đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT (thanh tra, kiểm tra tại Lương Sơn, Kỳ Sơn) đã có những ghi nhận đúng mức về sự nghiêm túc của các hội đồng thi. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, tại 100% hội đồng thi đều có các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Công tác phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các ngành thành viên cũng được nhuần nhuyễn, bài bản hơn như với Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cụ thể bảo vệ hội đồng sao in đề thi, các hội đồng coi thi, chấm thi, vận chuyển đề thi, bài thi bảo đảm về thời gian, an toàn, bí mật. Các mặt công tác như kinh phí, an toàn giao thông, việc bảo đảm nguồn điện, chăm lo cho sức khoẻ của thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác thi được quan tâm kịp thời. Thực tế cho thấy, qua những ngày trước, trong và sau kỳ thi, công tác này đã thu hút được sự tham gia tích cực của các cấp, ngành. Huyện Yên Thuỷ đã có sự quan tâm thiết thực tới các thí sinh thuộc diện hộ nghèo, nhất là các xã ở vùng sâu, khó khăn như Lạc Sỹ, Lạc Hưng. Trong ngày thi đầu tiên, mưa to, gió lớn,  huyện Lạc Sơn đã có phương án về phương tiện để đưa học sinh qua ngầm an toàn (dù hầu hết các thí sinh đã chọn phương án trọ gần điểm thi). Qua những ngày thi, những vấn đề liên quan đến kỳ thi đều được bảo đảm. 100% hội đồng thi đều bảo đảm thông tin liên lạc với cơ quan thường trực kỳ thi, thông qua mạng In-tơ-nét( những kỳ thi trước, điểm thi THPT Lũng Vân (Tân Lạc), THPT Yên Hoà (Đà Bắc) không bảo đảm thông tin liên lạc). Các địa phương khác trong tỉnh đều có sự vào cuộc bằng sự nỗ lực, cố gắng cao nhất, góp phần đáng kể vào một kỳ thi an toàn, trật tự, không xảy ra điều đáng tiếc. Toàn tỉnh chỉ có 14 thí sinh bỏ thi; không giám thị, học sinh nào vi phạm quy chế; không có hội đồng nào thiếu đề, mất đề hay có các sự cố khác. Đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT, phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi cho rằng: sự vào cuộc đồng bộ của ngành và các thành viên BCĐ đã góp phần vào thành công của kỳ thi. Qua kiểm tra các khâu thấy rằng tỉnh ta đã tuân thủ tốt quy chế thi tốt nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành; không hội đồng coi thi, chấm thi nào xảy ra tình trạng lộn xộn, gây ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi…

  

Kết quả đã có 9.159 thí sinh đỗ tốt nghiệp (có 3 em là thành viên đội dự tuyển Ô-lim-píc được xét đỗ), đạt tỷ lệ 99,77%. Trong đó, GD THPT có 8015 em đỗ tốt nghiệp, chiếm 99,87%; GDTX có 1.144 thí sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm 99,04%. Có 30 trường THPT  và 4 TTGDTX có tỷ lệ đỗ 100%. Kỳ thi này có 126 em đỗ tốt nghiệp loại giỏi, chiếm 1,37% (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có 62 em, THPT Công Nghiệp có 18 em, PT DTNT tỉnh có 10 em), 1.589 thí sinh được xếp loại khá, chiếm 17,34%. (Năm 2011 có 9.635 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, chiếm 97,27% (trong đó, THPT: đỗ 97,06%, GDTX: 98,57%; tỷ lệ đỗ loại giỏi có 0,76%, khá: 6,71%)./.

                                                                           

 

                                                                         Huy Quang

 

Các tin khác


Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục