Trẻ em tham gia lớp học võ tại Trung tâm hoạt động thanh - thiếu niên tỉnh.
(HBĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh có 46 điểm vui chơi dành cho thiếu nhi được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cùng với đó, tại các huyện, thành phố còn có các công trình như nhà thiếu nhi, thư viện, hầu hết các xóm, bản đều có sân chơi thể thao cho trẻ và có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt tập trung. Các sân chơi tuy còn những mặt hạn chế nhưng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ vào mỗi dịp hè.
Tại TPHB, tập trung nhiều điểm học tập, vui chơi như: Nhà thiếu nhi tỉnh, trung tâm hoạt động TTN, Trung tâm văn hóa TTN, các lớp dạy võ, luyện chữ đẹp nên các em có nhiều sự lựa chọn như tại Nhà thiếu nhi tỉnh, ngoài việc duy trì các môn năng khiếu, CLB như: luyện viết chữ đẹp, đàn, âm nhạc, mỹ thuật, hè năm nay, Nhà thiếu nhi tỉnh mở thêm 2 lớp mới là: toán thông minh và khiêu vũ thể thao. Cùng với đó, dự án xây dựng Trung tâm văn hoá TTN do tổ chức GNI Hàn Quốc tài trợ, Tỉnh đoàn quản lý bắt đầu tuyển sinh từ tháng 2/2012, đến nay đã có 170 em tham gia sinh hoạt, học tập tại các lớp năng khiếu: Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, âm nhạc, mỹ thuật, võ thuật, tin học, bóng bàn. Em Nguyễn Thu Phương, lớp tiếng Anh 1 cho biết: Đây là năm đầu tiên em được tham gia sinh hoạt hè tại Trung tâm văn hoá TTN. Do nhà xa, những năm trước, mùa hè đến em chỉ ở nhà hoặc tham gia học tại các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá. Được sinh hoạt tại Trung tâm, gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn mới, em rất hào hứng. Hy vọng sẽ có nhiều không gian vui chơi bổ ích như thế này cho thiếu nhi nhân dịp hè.
Ông Bùi Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN tỉnh cho biết: Trong mùa hè này, thực hiện hướng dẫn của Tỉnh đoàn, Trung tâm sẽ mở thêm nhiều lớp năng khiếu, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi như: trại hè tiếng Anh, thể thao, học làm người có ích, học kỳ quân đội... Các hoạt động này không chỉ thu hút trẻ em trên địa bàn thành phố mà còn có nhiều em đến từ các huyện.
Đối với trẻ em không có điều kiện sinh hoạt hè tại các trung tâm ở thành phố, các em có thể đến vui chơi tại những sân chơi cho trẻ do tỉnh đầu tư. Tại 46 điểm vui chơi trong toàn tỉnh đều có các trò chơi như cầu trượt, đu quay, sân bóng đá, cầu lông... Vào các buổi chiều mát, hầu hết các điểm vui chơi này đều thu hút đông trẻ em trên địa bàn đến vui chơi. Bên cạnh đó, tại các nhà văn hóa xóm, bản đều có sân chơi thể thao. Các em cũng thường xuyên rủ nhau về đó vui chơi, học tập. Đặc biệt, tại 2 huyện Kỳ Sơn và Cao Phong, được sự tài trợ của tổ chức Childfund, 61 CLB trẻ em được thành lập tại các xã vùng dự án đã hoạt động tích cực. Các CLB được trang bị về dụng cụ thể thao, sách, báo, tạp chí đa dạng.
Nguyễn Hồng