Thí sinh phấn khởi vì làm được bài trong môn thi cuối. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thí sinh phấn khởi vì làm được bài trong môn thi cuối. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết thúc môn thi cuối kỳ thi đại học vào sáng nay (5/7), nhiều thí sinh thi khối A với môn Hóa đều ngao ngán lắc đầu bởi đề dài. Tuy nhiên, với những sĩ tử thi Tiếng Anh khối A1 lại thở phào nhẹ nhõm vì phần lớn đều hoàn thành khá tốt bài thi.

 

Nhăn trán với Hóa học

So với hai môn thi của ngày hôm qua, nhiều sĩ tử cảm thấy đề thi môn Hóa nhẹ nhàng hơn tuy không phải là dễ. Tỷ lệ câu hỏi lý thuyết và bài tập tương đương nhau, nội dung câu hỏi trải đều toàn bộ chương trình.

Rời điểm thi trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đỗ Tuấn Hùng (Phú Thọ) bồn chồn bảo, đề thi hóa học năm nay với em khá dài. Bản thân Hùng cũng chỉ làm được khoảng 70% thì đã nghe tiếng trống thu bài. Chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ cho phần còn lại, Hùng đành nhắm mắt chọn vài phương án rồi cầu trời may mắn.

“Với những phần không thể trả lời được như thế chúng em chỉ còn biết dựa vào tỷ lệ những phần đã trả lời để lựa chọn vì thông thường, số lượng đáp án A, B hay C là ngang nhau,” Hùng nói .

Cũng theo cậu học sinh quê Phú Thọ, cái khó ở môn Hóa học đó là lý thuyết rất nhiều, học sinh phải nắm vững thì mới áp dụng được vào bài. Tuy nhiên, những lý thuyết này lại không thể cứ học thuộc lòng là làm được. Việc vận dụng vào mỗi trường hợp và thí nghiệm lại khác nhau Hơn thế, đề thi Hóa học rất dễ bị mất điểm vì những sai sót nhỏ trong quá trình làm bài.

“Hai môn trước em cũng làm ở mức trung bình khá. Thêm môn hóa sáng nay chắc được khoảng 6-7 điểm, em không nắm chắc kết quả đợt thi này lắm,” Hùng nhăn nhó.

Cùng tâm trạng, Nguyễn Thị Minh, học sinh trường Lê Quý Đôn (Hà Nội) tâm sự, môn Hóa học sáng nay làm em thật sự toát mồ hôi.

“Đề có tính phân loại thí sinh cao, ngoài việc nhớ, hiểu kiến thức thì phải cẩn thận trong khâu tính toán thì mới có kết quả tốt,” Minh nhận định.

Theo Minh, điểm khác biệt khi học môn Hóa nằm ở chỗ lớp 11 học một nửa hữu cơ, một nửa vô cơ và lớp 12 học phần còn lại. Lượng kiến thức trải khá rộng ấy khiến Minh thường lẫn lộn giữa những hợp chất, phản ứng.

“Thời gian khá gấp nhưng nhiều câu em chẳng thế nhớ rõ ràng. Cố lục lại những gì đã học nhưng vẫn thấy rất phân vân ở nhiều câu trả lời,” Minh nói.

Chính vì thế, Minh bảo, em không có nhiều thời gian để kiểm tra lại bài. “Nếu lựa chọn bừa mà không nghĩ thì em không yên tâm nên câu nào cũng cố ngồi nghĩ. Lúc thu bài em cũng chưa xong hoàn toàn, phần làm trước đó thì chưa kịp kiểm tra,” Minh lo lắng.

Thở phào đề Tiếng Anh


Không quá "ngạt thở" như Hóa học, nhiều sĩ tử vượt ải tiếng Anh của khối A1 sáng nay đã có một buổi sáng khá êm ái.

Nguyễn Thị Bính, thí sinh tại điểm thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, đề thi tiếng Anh của khối A1 không quá khó như em tưởng trước đó.

 Tuy nhiên, Bính cũng tâm sự thật, bản thân em vốn ôn khối D, khối A1 năm nay là sự lựa chọn thử sức của em. Hai môn Toán học và Hóa học hôm qua đúng là làm Bính toát mồ hôi. Thế nhưng, môn tiếng Anh sáng nay làm em thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Một số cấu trúc câu, từ vựng, trợ động từ đều được nghiền đi ngẫm lại trong nhiều năm. Vì thế, rất nhiều câu trong đề bài đều có thể theo phản xạ mà hoàn thành rất nhanh,” Bính cười nói.

Cùng chung quan điểm đó, em Trần Văn Hậu, học sinh trường Trung học phổ thông Nghĩa Hưng(Nam Định) phấn khởi bởi kết quả làm bài.

Cầm tấm đề trên tay, Hậu bảo, đề Tiếng Anh có tới 80 câu. Tuy nhiên, những thí sinh học lực khá đều có thể hoàn thành bài tới 80%.

“Đề thi năm nay chủ yếu rơi vào chương trình lớp 12. Để có thể đạt điểm 6–7 là điều hoàn toàn dễ thở với học sinh,” Hậu thành thật./.

                                                                Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục