Năm học 2011-2012, trường PTNT Lạc Sơn có 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 14 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 27 em học sinh giỏi cấp huyện đứng thứ nhất các trường nội trú tỉnh.

Năm học 2011-2012, trường PTNT Lạc Sơn có 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 14 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 27 em học sinh giỏi cấp huyện đứng thứ nhất các trường nội trú tỉnh.

(HBĐT) - Trong 3 năm học gần đây, ngành GD&ĐT tỉnh luôn được Bộ GD&ĐT tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc cấp toàn quốc. Trong thành tích chung đó, có đóng góp đáng kể của công tác giáo dục dân tộc. Bên cạnh những chỉ số về số lượng và chất lượng học sinh dân tộc trong toàn tỉnh, sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên người dân tộc thiểu số, là bước tiến đáng kể của hệ thống các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

 

Trong sự đầu tư quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống các trường nội trú tỉnh ta ngày càng phát triển không ngừng. 2-3 năm gần đây, cùng với các trường có “thâm niên” như dân tộc nội trú Mai Châu, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn…nhiều trường khác tiếp tục được thành lập ở Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ.  Từ năm học 2010-2011, các trường nội trú huyện, liên xã chịu sự quản lý trực tiếp của Sở GD&ĐT. Tại thời điểm này, “bức tranh” các trường nội trú đã có nhiều khởi sắc đáng kể. Hầu hết các trường nội trú huyện đều đã được đầu tư về cơ sở vật chất và sớm phấn đấu thành trường chuẩn quốc gia (6/10 trường đã đạt chuẩn quốc gia). Các trường chuẩn quốc gia đều cơ bản có đầy đủ các yếu tố về cơ sở vật chất trường lớp (khuôn viên, nhà đa năng, các phòng học bộ môn, việc ứng dụng CNTT trong học tập, giảng dạy...), chất lượng giáo dục và đội ngũ tiếp tục có những chuyển biến đáng mừng. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên đều đã đạt chuẩn, trong đó, số giáo viên trên chuẩn chiếm 54,2%. Đồng chí Phùng Văn Thụ, Trưởng phòng giáo dục phổ thông Sở GD&ĐT cho biết: Các trường đều có bước tiến khá toàn diện, chất lượng giáo dục 2 mặt đã có nhiều nét mới. Hầu hết các trường đều khẳng định được mình trong trong hoạt động (điều hành, quản lý, sức vươn nội lực). Qua thực tế cho thấy: trong sự định hướng chung của ngành, các trường đều có các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Từ khâu tuyển sinh, đến việc khảo sát, phân loại chất lượng đầu năm tới việc bồi dưỡng học sinh đều được các trường tiến hành có kế hoạch, bài bản. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành phát động được các trường triển khai phù hợp, thiết thực với điều kiện từng trường. Năm học 2011-2012, hệ thống các trường dân tộc nội trú huyện, liên xã tiếp tục đạt những thành tích tốt trong các phong trào thi đua; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Trong số 1.962 học sinh THCS, đã có 1.564 em được xếp loại hạnh kiểm tốt, chiếm 79,7%( hạnh kiểm khá có 362 em, chiếm 18,45%). Về học lực, xếp loại giỏi có 166 em (chiếm 8,46%), học lực khá có 1.030 em, chiếm 52,5%. Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức riêng lần đầu tiên cho học sinh lớp 9 các trường dân tộc nội trú, đã có 64/105 em đoạt giải (8 giải nhất, 8 giải nhì, 30 giải ba và 28 giải khuyến khích). Trong kết quả chung này, trường DTNT huyện Lạc Sơn, Kim Bôi đã chứng tỏ được thế mạnh đáng kể của mình khi đã giành được 13-14 giải/trường và chiếm 6/8 giải nhất của toàn giải. Trong đó, trường DTNT Lạc Sơn đoạt 3 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Các trường DTNT Tân Lạc, Đà Bắc đều có học sinh đoạt giải nhất cấp tỉnh. Các trường ở vùng cao, vùng ĐBKK đều thể hiện được tinh thần vượt khó vươn lên trong kỳ thi này. Trường DTNT Hang Kia - Pà Cò có 1 giải ba môn tiếng Anh; trường DTNT Mường Chiềng 1 giải khuyến khích môn ngữ văn…Trong hệ thống các trường nội trú huyện, liên xã, trường DTNT Lạc Sơn đã tạo được ưu thế đáng kể của mình, được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”( 60% giáo viên có trình độ trên chuẩn, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh khá chiếm trên 55,2%)...

                                                                                     

 

                                                                                         Bùi Huy

 

Các tin khác


Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục