Sinh viên nhà trường thi kéo co.

Sinh viên nhà trường thi kéo co.

(HBĐT) - Ngày 9/1, Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2013).

 

Tại lễ kỷ niệm, sinh viên nhà trường đã cùng ôn lại truyền thống, phong trào HS - SV và Hội Sinh viên Việt Nam. Hội Sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình được thành lập năm 2011. Hội có trên 1.900 hội viên, sinh hoạt ở 45 chi hội. Hội đã phát động, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, lành mạnh cho sinh viên trong toàn trường và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo sinh viên. Hội đã phát động thành lập 5 CLB: âm nhạc, ngoại ngữ, khiêu vũ, kỹ năng, võ thuật và 2 đội thành niên xung kích, thanh niên tình nguyện.  

 

Chào mừng ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên nhà trường tập trung vào những hoạt động chính: giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, bản lính chính trị, lối sống, văn hóa. Phong trào sinh viên “5 tốt”, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. Phong trào sinh viên tình nguyện, tiếp sức mùa thi. Kết quả, 100% chi hội xây dựng nề nếp học tập, sinh hoạt tốt. 100% chi hội tham gia đợt sinh hoạt chính trị; quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia hoạt động tình nguyện tại chỗ cũng như ngoài nhà trường như: tu sửa di tích lịch sử, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường… Nhà trường đã có 2 sinh viên được nhận bằng khen “Sinh viên 5 tốt” của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, 1 sinh viên được nhận học bổng “Sao tháng Giêng” của T.Ư Đoàn; 5 sinh viên được nhận giấy khen “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

 

Nhân dịp này, nhà trường, Hội Sinh viên đã tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh như: cắm trại, kéo co, biểu diễn võ thuật…

 

                                                                                               

                                                                          Minh Châu

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục