Các thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 trường THPT Mai Châu trao đổi, chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Các thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 trường THPT Mai Châu trao đổi, chia sẻ về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 5 này, 9.166 thí sinh tỉnh ta (7.958 học sinh THPT và 1.208 học viên GDTX) đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Theo kế hoạch, tỉnh ta có 37 hội đồng thi, trong đó có 10 hội đồng thi ghép THPT và GDTX. Hiện nay, các mặt công tác phục vụ cho kỳ thi này đang tạo được guồng quay đồng bộ và hiệu quả. Tỉnh ta đang nỗ lực, phấn đấu tổ chức kỳ thi đúng quy chế, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, tiết kiệm, thành công.

    

Trao đổi với cơ quan thông tin đại chúng, đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho rằng, thông qua nhiều kênh khác nhau (họp trực tuyến, trang thông tin điện tử của ngành, hội nghị triển khai…), ngành đã chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn về tổ chức kỳ thi do Bộ GD&ĐT ban hành và có các văn bản cụ thể, chi tiết hướng dẫn các trường, TT. Đồng thời, ngành đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành tuyên truyền sâu rộng về kỳ thi tạo sự cộng hưởng tốt từ các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng xã hội. Ngành đã tham mưu đắc lực, nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với kỳ thi và triển khai đúng, đủ tinh thần của Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 và tuyển sinh năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được coi trọng, ngành đã thực hiện việc kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị thi tại một số đơn vị. Đồng thời, ngành đã chỉ đạo các trường THPT, TTGDTX lập kế hoạch cụ thể về việc tổ chức kỳ thi và có các biện pháp, giải pháp phù hợp. Đặc biệt, đối với các trường THPT vùng cao, đặc biệt khó khăn như THPT Lũng Vân (Tân Lạc), THPT Yên Hòa, Mường Chiềng (Đà Bắc), THPT Mai Châu B và các trường THPT mới thành lập, ngành đã có sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, hiệu quả. Trong đó có những hỗ trợ về chuyên môn; từng bước nâng tầm cho đội ngũ giáo viên trẻ, còn thiếu kinh nghiệm ôn luyện cho học sinh. Những chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các bộ phận chuyên môn của ngành được nối thông suốt với các đơn vị vùng khó khăn. Với sự chỉ đạo đồng bộ và sâu sát đó của ngành, các trường học đã có những bước chuẩn bị tốt. Cô giáo Bàn Như Quỳnh, Phó hiệu trưởng THPT Đà Bắc chia sẻ: Kỳ thi năm 2013, nhà trường có 204 thí sinh. Nhằm hướng tới một kỳ thi thành công như đúng tinh thần chỉ đạo của ngành, bên cạnh việc tuyên truyền tới các em học sinh và các bậc phụ huynh về tính nghiêm túc, cũng như những nét mới của kỳ thi, nhà trường đã sớm chủ động trong triển khai các phần việc theo đúng kế hoạch đề ra. Điều đặt ra là cả nhà trường, mỗi thầy, cô giáo được giao nhiệm vụ, các em học sinh lớp 12 và các bậc phụ huynh học sinh đều thấy được phải cần cố gắng như thế nào. Cùng với việc thực hiện theo đúng chương trình năm học, trường đã sớm tập trung vào ôn luyện cho các em; chú trọng tới việc chọn, cử những giáo viên có trình độ, tâm huyết và kinh nghiệm cùng các em bước vào mùa thi (chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, tâm lý…). Việc tổ chức, đôn đốc các em học tập được duy trì thường xuyên. Trong nỗ lực chung đó, các thầy, cô giáo: Nguyễn Thu Phương, Đỗ Hằng, Lê Văn Hải, Dương Thị Hoài… luôn có sự trao đổi, thảo luận và có nhiều giải pháp hay nhằm đạt được chất lượng cao nhất trong quá trình ôn luyện cho học sinh. Nơi vùng cao, trường THPT Mai Châu, thầy và trò đang bước vào giai đoạn ôn luyện trong thời gian nước rút với nỗ lực, cố gắng cao nhất. Sau giờ ngữ văn của cô giáo Hà Thị Hiền, 2 em Lò Thị Trang, Bùi Thu Thảo (lớp 12 A)  cho biết: Các thầy, cô giáo đã có sự hướng dẫn chu đáo cho chúng em từ khâu làm đề cương, cách thức ôn tập cũng như trải nghiệm qua các bài thi như thi tốt nghiệp (những môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi học kỳ I). Khi về nhà, gia đình, người thân không chỉ động viên, khuyến khích mà còn tạo nhiều điều kiện để chúng em toàn tâm, toàn ý cho kỳ thi này. Được biết, 2 em đều là học sinh tiên tiến của trường trong nhiều năm học qua. Thầy giáo Phạm Công Tác, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khối lớp 12 của trường có 263 em. Hầu hết các em đều có những quyết tâm, phấn đấu nhằm đạt được kết quả cao nhất. Trong sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và ngành GD&ĐT, chúng tôi đang phát huy cao nhất chất lượng của sự phối hợp giữa nhà trường- gia đình và xã hội. Cùng với sự vai trò của người thầy trên lớp trong ôn luyện, chúng tôi đã nêu cao yếu tố tự học, tự ôn tập của mỗi em…Từ cơ sở, mỗi trường, TT đều thể hiện được những nỗ lực cao nhất nhằm đạt được kỳ thi nghiêm túc, công bằng, an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả tốt.

                                                                       

 

 

                                                                          Bùi Huy

 

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục