Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong đã tặng giấy khen cho cán bộ, giáo viên phấn đấu có học vị thạc sĩ và đội ngũ cán bộ KH-KT có đóng góp vào phát triển vùng cam, vùng mía.

Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong đã tặng giấy khen cho cán bộ, giáo viên phấn đấu có học vị thạc sĩ và đội ngũ cán bộ KH-KT có đóng góp vào phát triển vùng cam, vùng mía.

(HBĐT) - UBND huyện Cao Phong, Hội khuyến học huyện vừa tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình xuất sắc về khuyến học, khuyến tài năm 2013 và kỷ niệm 5 năm “Ngày khuyến học Việt Nam” (2/10/2008-2/10/2013). Tới dự có đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đại diện Sở GD&ĐT; lãnh đạo huyện, các ngành, đoàn thể hữu quan huyện và đông đảo các điển hình xuất sắc trên địa bàn huyện.

 

Tháng 10/2002 đến nay, huyện Cao Phong đã có 30 Hội khuyến học cơ sở với 164 chi hội, ban khuyến học xã, thị trấn, trường học, cơ quan và 6000 hội viên. Hội có nhiều nỗ lực, cùng các ngành, các cấp và toàn dân có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần đáng kể vào sự nghiệp GD&ĐT của huyện. Trong đó, phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt” được duy trì.

 

Tại buổi lễ, UBND huyện Cao Phong đã trao giấy khen và trích từ Quỹ khuyến học huyện tặng thưởng 16 tập thể và 358 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc về khuyến học, khuyến tài với tổng kinh phí trên 151 triệu đồng. Trong đó, có 2 dòng họ hiếu học xuất sắc là dòng họ Bùi Xuân, xóm Quáng Giữa (xã Đông Phong) và dòng họ Vũ Xuân, xóm Nam Thái (xã Nam Phong); 14 cộng đồng khuyến học xuất sắc; 15 gia đình hiếu học xuất sắc. UBND huyện cũng trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân, gồm 4 cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học kĩ thuật, chuyển giao công nghệ nâng cao năng suất lao động; 8 cán bộ, viên chức có học vị thạc sĩ; 107 học sinh thi đỗ vào các trường đại học trong 4 năm gần đây; 178 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn khuyện 3 năm học gần đây, cùng nhiều cán bộ, giáo viên có thành tích trong công tác giảng dạy. Huyện cũng đã trao giấy khen và phần thưởng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm 2013. Nhân dịp này, nhiều cá nhân đã được trao “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học”.

 

                                                                                Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục