Học sinh trường PT DTNT tỉnh duy trì nề nếp trao đổi bài sau mỗi giờ học trên lớp.

Học sinh trường PT DTNT tỉnh duy trì nề nếp trao đổi bài sau mỗi giờ học trên lớp.

(HBĐT) - Nắng mới ngập tràn khuôn viên trường PTDTNT tỉnh. Những dãy nhà hiệu bộ, khu lớp học, ký túc xá, nhà đa năng... như được đánh thức sau những ngày đông giá lạnh. Giờ ra chơi, những lối đi lại nơi sân trường, cầu thang dẫn về các dãy lớp học rợp sắc áo hoa học trò. “Ngôi nhà thứ 2” của học sinh các dân tộc tỉnh cũng đang chuyển mùa theo tâm trạng hào hứng của mỗi người trước thềm xuân...

 

Với em Đinh Thị Song Thương (dân tộc Mường), lớp 12 chất lượng cao ngữ văn, đây là mùa thứ 3 em có cảm giác hồi hộp trước những ngày chuẩn bị tạm rời xa thầy, cô giáo và bạn bè nghỉ Tết. Thương kể: Khi đang còn là học sinh trường DTNT Đà Bắc, em đã nuôi ước mơ trở thành học sinh trường PTDTNT tỉnh. Qua những câu chuyện của thầy, cô và người thân, hồi đó, em đã thấy ngôi trường ngoài thành phố thật gần gũi. Em đã phấn đấu và thực hiện được ước mơ của mình. Vào trường rồi, được thấm thía về truyền thồng của trường, được ghi vào sổ tay lời Bác Hồ đã dạy trong dịp về thăm, cô trò nhỏ này đã đi qua những năm tháng học tập tại trường thật có ý nghĩa: tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể (từng là một Phó bí thư đoàn trường năng nổ); là học sinh giỏi các năm lớp 10, lớp 11 và cố gắng lập “cú đúp ba” vào năm lớp 12 này. Năm lớp 11, em đã đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12. Con đường phía trước của em thật rộng mở.

 

Từ bản Nhót (Nà Phòn - Mai Châu), hành trang đến với trường của em Hà Thị Trinh (dân tộc Thái) là giải nhì môn văn cấp tỉnh. “Hạ sơn” về thành phố học tập, được thầy, cô, bạn bè giúp đỡ, sẻ chia, Trinh đã trưởng thành nhiều, nhất là tính tự lập trong học tập, sinh hoạt. Em có nhiều tiến bộ trong học tập. Mỗi em, tuỳ thuộc vào khả năng đều thể hiện tốt ý thức và nghị lực phấn đấu của mình. Em Đỗ Quang Sơn (lớp 12 toán), chia sẻ: Ngay từ khi vào học lớp 10, cô Trần Thị Thanh Hương (chủ nhiệm lớp) đã kể cho nghe nhiều câu chuyện về tấm gương học hành của các anh, chị lớp trước. Những câu chuyện đó đã nhen nhóm trong chúng em “ngọn lửa” của nhiệt huyết, quyết tâm. Cũng vì thế, “tổ ấm” lớp toán gồm 33 bạn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập. Mỗi bạn đều có đóng góp vào bảng vàng thành tích học tập của lớp, của trường. Mỗi hình ảnh, mỗi gương mặt học trò trong số 610 học sinh nhà trường thời điểm này đều mang dấu ấn, hội tụ của chặng đường dài hàng chục năm phấn đấu của ngôi trường anh hùng.

 

Gần trọn 3 năm, hay mới đến đây năm đầu tiên, mỗi em đều thấy mình có những sợi dây vô hình liên kết, bền chặt với nhà trường, thầy, cô và bạn bè. Vì ở đây, các em nhận được nhiều điều đáng trân trọng trong cuộc đời mỗi con người. Em Đinh Thị Song Thương cho rằng, chúng em đã nhận được nhiều điều quý giá từ các thầy, các cô. Xa vòng tay cha mẹ, người thân, đến đây, các thầy, cô như những người cha, người mẹ thứ 2 nâng bước chúng em ngày càng trưởng thành. Các thầy, cô đều luôn tâm huyết với nghề, với các trò và có tầm ảnh hưởng tốt đối với các em. Thầy Nguyễn Mạnh Hùng (môn địa lý) luôn tạo cho các em sự thân thiện trong tiếp xúc cuộc sống đời thường nhưng trong học tập, công việc, thầy truyền dạy cho các em sự nghiêm túc, trách nhiệm. Những đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh do thầy đảm nhiệm (và có em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia), luôn tạo được sự yên tâm cho trường trong mỗi kỳ thi. Thầy Nguyễn Ngọc Khiêm, Bí thư đoàn trường như người anh cả trong gia đình, tạo những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em; định hướng cho các em lý tưởng sống của người đoàn viên. Nhiều cựu học sinh giỏi của trường, nay lại trở về đây với sự nghiệp trồng người, làm nên điều thú vị trong ngôi trường danh tiếng này. Thầy Bùi Văn Huấn (từng là học sinh giỏi cấp tỉnh, hiện đang học thạc sĩ sư phạm toán), cô Nguyễn Thị Thảo (dân tộc Mường, từng đoạt giải nhất môn văn toàn quốc lớp 12 năm xưa), cô Đinh Thị Khánh Nhi (giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử)... giờ đang tiếp bước các thế hệ nhà giáo lớp trước, truyền dạy kiến thức cho các em học sinh hôm nay. Sự nỗ lực của các thế hệ nhà giáo và các em học sinh đã làm bảng vàng thành tích của nhà trường thêm những dòng tươi mới. Năm 2013, bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận như tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm tốt, khá chiếm 99,6%, số em đạt học lực giỏi chiếm 17%, học lực khá 76,9%, có 102 học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 học sinh giỏi quốc gia, nhà trường tiếp tục duy trì trong tốp 200 trường THPT toàn quốc có kết quả thi ĐH-CĐ tốt nhất (đứng thứ 193/200), tiếp tục đứng thứ nhất trong các trường PTDTNT cả nước (tỷ lệ thi đỗ ĐH, CĐ chiếm 96%). Từ cánh cửa trường PTDTNT tỉnh, lớp lớp các thế hệ học sinh bước tới những cánh cửa của khoa học, tri thức để khẳng định, vươn xa như lời một bài hát cho các thế hệ học sinh, sinh viên: “Tới những chân trời mới, kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp, tới những công trình mới, dệt nên những ước mơ cho đời...”.

 

 

 

                                                                       Văn Tưởng

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục