Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.

(HBĐT) - Ngày 20/2, tại Nhà văn hoá thành phố Hoà Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2014-2019. Tới dự và chúc mừng Đại hội có Giáo sư, viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc, Chủ tịch T.Ư Hội Cựu giáo chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể hữu quan và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Dự Đại hội lần hai có 220 đại biểu.

 

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu giáo chức đã có bước phát triển đáng kể. 11 huyện, thành phố có tổ chức hội huyện, xã, phường, thị trấn, thu hút được gần 4000 hội viên. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; có ý thức xây dựng địa phương, có nhiều hoạt động xã hội thiết thực, có ý nghĩa. Các hội viên đã tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, MT, đoàn thể, hội khuyến học, hội người cao tuổi ở cơ sở. Hội các cấp đã có nhiều hoạt động đa dạng như gây quỹ, giúp nhau phát triển kinh tế; động viên thăm hỏi lẫn nhau hoặc tham gia các hoạt động hướng tới sự nghiệp GD&ĐT ở địa phương như tặng quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh đến trường...

 

Nhiệm kỳ 2014- 2019, Hội tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức hội cơ sở, xây dựng hội tỉnh vững mạnh, thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của cựu giáo chức; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Hội; phát huy gương sáng, mẫu mực của cựu giáo chức trong xây dựng quê hương, đất nước, vừa chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên. Tích cực tham gia, đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh phát triển, động viên hội viên làm tốt hơn nữa nghĩa vụ công dân, góp phần vào bước phát triển KT-XH của địa phương. Đại hội cũng xác định rõ 5 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2014-2019.

   

Thay mặt T.Ư Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Giáo sư, viện sĩ Phạm Minh Hạc đã phát biểu chúc mừng đại hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và thành tích của Hội Cựu giáo chức tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí có những gợi mở, định hướng cho Hội một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Đó là Hội cần coi trọng việc xây dựng và tổ chức hội ngày càng phát triển lớn mạnh; tuyên truyền rộng rãi trong ngành, trong giới về mục đích của Hội. Tạo điều kiện cho hội viên có cơ hội và điều kiện cơ hội tốt nhất đóng góp vào phát triển của sự nghiệp GD&ĐT; tham gia vào tích cực xây dựng xã hội học tập và xã hội hoá giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội cần chú ý, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với hội viên. Đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, MT và đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để Hội thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.

  

Đại hội đã bầu BCH Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 15 người, Ban Kiểm tra gồm 3 người và Ban Thường vụ Hội. Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 là ông Lê Huy Dụng; Phó chủ tịch là các ông: Bùi Văn Ngụi, Phạm Hùng. Đại hội cũng bầu Chủ tịch danh dự Hội Cựu giáo chức tỉnh là ông Hà Công Dộng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Song.

 

         

Giáo sư- viện sĩ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch TW Hội Cựu giáo chức Việt Nam trao tặng bằng khen của TW Hội cho các tập thể, cá nhân tỉnh ta có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh, TW Hội cựu giáo chức Việt Nam đã tặng bằng khen  cho 18 cá nhân và 24 tập thể; Sở GD&ĐT, Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

 

 

 

                                                                             Văn Tưởng

 

Các tin khác


Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục