BCH Hội trí thức huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt đại hội.

BCH Hội trí thức huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt đại hội.

(HBĐT) - Sáng ngày 24/4, Ban vận động thành lập Hội Trí thức huyện Cao Phong đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Trí thức huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014-2019 với sự tham dự của 170 đại biểu. Tới dự và chia vui với đại hội có lãnh đạo HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Hội Trí thức, Hội Cựu giáo chức tỉnh và một số tổ chức xã hội trên địa bàn.

 

Hội Trí thức huyện Cao Phong được thành lập theo Quyết định số 2785 ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”, Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện NQ số 27-NQ/TW, huyện Cao Phong đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, điều tra, thống kê; thành lập và kiện toàn Ban vận động hội trí thức huyện và phát triển hội viên. Huyện đã xây dựng đề án thành lập 28 chi hội Trí thức cơ sở. Đến tháng 3/2013, huyện đã vận động được 879/954 người có trình độ đại học trở lên tự nguyện tham gia là hội viên Hội Trí thức huyện. Đội ngũ này đã có đóng góp đáng kể vào nhiều lĩnh vực của huyện như tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 19,8% (năm 2013); huyện có 15 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% số xóm có điện lưới quốc gia. Chương trình xây dựng NTM đang trên đà khởi sắc; AN-QP được giữ vững.

 

Đại hội đã đề ra phương hướng chung là: thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, làm tốt vai trò tham mưu cho HU, HĐND, UBND huyện, các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ trí thức huyện vững mạnh, góp phần phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn huyện. Đại hội đã đề ra và thông qua 9 chỉ tiêu, cùng 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Đại hội cũng đã bầu ra BCH Hội gồm 40 đồng chí, Ban kiểm tra hội gồm 5 đồng chí, cùng các chức danh lãnh đạo (1 chủ tịch hội và 4 phó chủ tịch hội). Ông Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu làm Chủ tịch Hội Trí thức huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2014-2019.

 

 

                                                                              Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục