2 em Thuỳ Trinh (phải ảnh) và em Thảo Nguyên (trái ảnh), học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là những thí sinh đạt điểm cao nhất, nhì tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

2 em Thuỳ Trinh (phải ảnh) và em Thảo Nguyên (trái ảnh), học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là những thí sinh đạt điểm cao nhất, nhì tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

(HBĐT) - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 vừa qua, em Bùi Thị Thuỳ Trinh (dân tộc Mường, lớp 12 chuyên Hoá, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) trở thành thủ khoa với điểm số đáng nể (38,5 điểm): môn hoá học 10 điểm, sinh học 10 điểm, toán 9,5 điểm và ngữ văn 9,5 điểm.

 

Em chia sẻ: Sau các buổi thi tốt nghiệp, em cũng chỉ đoán rằng mình được 36 điểm thôi, không ngờ lại cao nhất trường, nhất tỉnh như vậy, bởi ở trường, nhiều bạn còn học giỏi hơn em nhiều. Sinh ra trong gia đình mà bố mẹ đều là giáo viên, em được thừa hưởng được đức tính tính tự lập, chịu khó, chăm chỉ và luôn vươn lên chiếm lĩnh các đỉnh cao trong học tập. 2 năm lớp 10, lớp 11 chỉ là học sinh tiên tiến, nhưng năm lớp 12, em đã vươn lên là học sinh giỏi toàn diện và trở thành người có số điểm cao nhất tỉnh trong kỳ thi này. Em cho rằng: học cẩn thận, say mê, luôn cố gắng (ở lớp, ở nhà) và làm bài cẩn thận, chắc chắn đã góp vào thành công cho em trong kỳ thi này. Kết quả kỳ thi này là động lực thúc đẩy để Thuỳ Trinh tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới (em dự thi đại học Y Thái Nguyên).

 

Không có nhà ở Thành phố Hoà Bình như bạn Thuỳ Trinh, em Lê Thị Thảo Nguyên (dân tộc Mường, lớp 12 chuyên toán, quê ở Cao Thắng, Lương Sơn) cũng thể hiện một sự nỗ lực không mệt mỏi của cô bé từ trường xã lên học trường chuyên. Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Thảo Nguyên và 3 bạn khác của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trở thành á khoa của tỉnh khi đều đạt 38 điểm (Đặng Phương Nhung, Nguyễn Tú Oanh, Khương Thị Linh Chi). Thảo Nguyên đạt được các điểm số xuất sắc: 3 môn toán, vật lý, hoá học đều đạt điểm 10 và môn ngữ văn 8 điểm. Em cho biết: 3 năm học ở trường, em là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 12, em đoạt giải ba môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thời gian này, em đang tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới với ước mơ trở thành sinh viên đại học dược Hà Nội. Cô Nguyễn Thị Bạch Yến, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ nhận xét: Thủ khoa và các á khoa của tỉnh đều là những học sinh giỏi, chăm ngoan, học đều các môn và gương mẫu trong các hoạt động của lớp, của trường. Thành tích của 2 em Thuỳ Trinh, Thảo Nguyên đã góp phần vào kết quả thi tốt nghiệp của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, khi trong số 428 em dự thi, có 124 em đỗ loại giỏi (18 em đạt 37,5 điểm/4 môn) và 266 em đỗ loại khá. Đây là sự tiếp nối cho những thành tích đáng kể mà nhà trường đã đạt được trong nhiều năm qua, trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học; xứng đáng là trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh nhà.

                                                                      

 

                                                                                 Bùi Huy

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục