Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn trường học năm học 2013- 2014.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn trường học năm học 2013- 2014.

(HBĐT) - Ngày 14/8, tại Trung tâm hoạt động TTN, BTV Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn trường học năm học 2013- 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2014- 2015.

 

Trong năm học 2013- 2014, công tác đoàn trường học đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: đã tổ chức được 126 buổi sinh hoạt chính trị cho ĐV-TN với các nội dung: giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, chiến lược biển của Việt Nam; ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ với gia đình và cộng đồng…; tổ chức gần 100 chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ”, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, qua đó đã trao 790 suất quà, học bổng trị giá 231 triệu đồng cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập... Các Đoàn trường THPT trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, nhằm giáo dục ĐV-TN trân trọng và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc như: 9 Hội thi "Các làn điệu dân ca dân tộc", 4 cuộc thi "Trình diễn trang phục dân tộc", 1 cuộc thi "Múa sạp và nhảy flashmob", 15 hành trình "Một ngày trải nghiệm tại làng nghề", "Thăm và tìm hiểu Bảo tàng không gian văn hóa Mường"... Thực hiện chương trình phối hợp, trong năm học vừa qua, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT đã tăng cường kiểm tra công tác đoàn, đội tại các trường trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh khối THPT... đặc biệt đã tổ chức được nhiều hội thi cấp tỉnh như: Liên hoan Hoa học đường” và "Vũ điệu tuổi trẻ"; “Hội thi Tổng phụ trách Đội giỏi”; “Hội thi Bí thư đoàn giỏi các trường THPT lần thứ I năm 2014”.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, thống nhất chương trình công tác năm học 2014- 2015 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐV-TN; tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT trong tổ chức các hoạt động đoàn khối trường học từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, CVĐ…

 

Nhân dịp này, đã có 6 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn; 18 tập thể, 9 cá nhân nhận bằng khen của Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn trường học năm học 2013- 2014.

 

 

 

                                                                                     P.V

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục