Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

(HBĐT) - Những ngày này, các thế hệ thầy, cô giáo, học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tràn ngập niềm vui và tự hào khi trường được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Trong chuỗi hành trình 67 năm xây dựng và phát triển, trường tiếp tục có được dấu son tươi thắm (1947-2014).

 

Trường nằm trong hệ thống trường chuyên của cả nước, có quy chế hoạt động riêng của trường chuyên biệt. Nhà trường đã từng bước thực hiện lộ trình hiện đại hóa trường chuyên để trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài chất lượng cao, phấn đấu xứng tầm với các trường chuyên trong cả nước và khu vực. Là trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều năm qua, nhà trường luôn xác định chất lượng GD &ĐT là nhiệm vụ hàng đầu, từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện. Nhà trường xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ các thầy, cô giáo. Nhờ vậy, đội ngũ nhà giáo của trường đã nỗ lực vươn lên, phấn đấu, tu dưỡng về phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao, giáo viên trên chuẩn chiếm 30%. Trong giai đoạn 2003 - 2013, chất lượng dạy và học của nhà trường luôn được giữ vững, nâng cao về số lượng và chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG).  Tại các kỳ thi HSG quốc gia, từ năm 1997 - 2005, nhà trường có 9 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước (bảng B) gồm các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long. Từ 2003 - 2013, nhà trường có 426 giải quốc gia. Kết quả thi HSG quốc gia của nhà trường luôn ở tốp từ 20 - 25 trường có số lượng HSG quốc gia cao nhất toàn quốc và đã có 21 học sinh được tham gia thi đội dự tuyển HSG quốc tế. Bên cạnh đó, trường còn có 30 em đoạt giải HSG giải toán Hà Nội mở rộng, 126 HSG giải toán Casio khu vực... Tỷ lệ đỗ đại học của trường không ngừng được nâng cao qua các năm. Trường luôn đứng trong tốp đầu của các trường THPT trên toàn quốc. 

 

Với những thành quả to lớn cùng những nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy, trò nhà trường, năm học 2014  - 2015, trường vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng  danh hiệu Anh hùng Lao động.

 

Tuy nhiên, bước vào thời kỳ mới, trường gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp CNH - HĐH trên quê hương Hòa Bình đòi hỏi trường phải phấn đấu vươn lên tầm cao mới đáp ứng yêu cầu mới, nhất là góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển KT -XH của tỉnh nhà. Chính vì vậy, mục tiêu cơ bản trong sự phát triển của trường những năm tới là: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng GD &ĐT, trên nền giáo dục toàn diện phấn đấu tăng số lượng, chất lượng HSG các cấp và HSG quốc gia, hướng tới có HSG quốc tế; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tiếp tục nỗ lực nâng cao thành tích.

 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu vẻ vang đó, trước hết, trường tập trung  xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả các CVĐ, các phong trào thi đua trong nhà trường. Tăng cường các biện pháp quản lý giáo dục theo hướng đổi mới xây dựng nhà trường dân chủ, thân thiện, tạo môi trường lao động, học tập và thi đua lành mạnh. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại hóa và tăng cường mở rộng các mối quan hệ.

 

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng và trưởng thành cùng truyền thống của trường Anh hùng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Sở GD &ĐT, sự chăm lo, quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể sư phạm nhà trường và các em HS, trong giai đoạn mới, tầm vóc và vị thế của trường sẽ phát triển một tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

 

 

 

 

                                    Thạc sỹ Trần Quang Đức

              (Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ)

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục