Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3, đại tá Hà Tất Đạt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3, đại tá Hà Tất Đạt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014.

(HBĐT) - Ngày 23/1, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2015.

 

Sau 5 ngày tổ chức lớp tập huấn cán bộ năm 2015 đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch tập huấn, bảo đảm quân số, thời gian triệu tập. Cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy nắm chắc nội dung, truyền đạt với tinh thần trách nhiệm cao. Học viên tiếp thu được những nội dung chương trình tập huấn. Kết thúc lớp tập huấn đã có 100% học viên được kiểm tra nhận thức chính trị, các môn quân sự. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 97,5% đạt khá, giỏi; kiểm tra điều lệnh đội ngũ từng người không có súng 100% đạt yêu cầu, trong đó có 88,7% đạt khá, giỏi... Thông qua tập huấn cán bộ năm 2015 để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh và các huyện, thành phố làm cơ sở để tập huấn, huấn luyện tại cơ quan, đơn vị.

 

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2014” của Quân khu 3 cho 12 tập thể thuộc Bộ CHQS tỉnh; tặng bằng khen của Bộ tư lệnh Quân khu 3 cho 2 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” năm 2014; công bố quyết định tặng giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho 18 tập thể, 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ” năm 2014 của LLVT tỉnh.

 

 

 

                                                                      Mạnh Hùng  

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục