Đồng chí Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trao giấy khen cho 6 học viên có thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt.

Đồng chí Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trao giấy khen cho 6 học viên có thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt.

(HBĐT) - Ngày 31/1, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh  phối hợp với Công an tỉnh tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức tại Công an tỉnh khóa I (2012-2014). Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy.

 

Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức khóa I được mở tại Công an tỉnh có 115 học viên, gồm 87 đồng chí ở các đơn vị thuộc Công an tỉnh và 28 đồng chí thuộc các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được cử đi học. 100% học viên có trình độ từ đại học trở lên. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, từng đợt học, năm học và bố trí các giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm giảng dạy. Thực hiện phương châm “lý luận gắn với thực tiễn”, lớp học đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế đạt hiệu quả cao. Chương trình đào tạo đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cụ thể, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian trước mắt và lâu dài. Công an tỉnh với trách nhiệm là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phối hợp đã chủ động đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập. Học viên có ý thức học tập, rèn luyện tốt. Kết quả, 100% học viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi, trong đó 20,9% học viên đạt loại giỏi; 6 đồng chí được Học viện tặng giấy khen có thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt.

 

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã biểu dương kết quả học tập của các học viên. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả trên mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình phấn đấu, các đồng chí cần tiếp tục rèn luyện thường xuyên, không được chủ quan, thỏa mãn vì thực tiễn luôn vận động, lý luận khoa học không ngừng phát triển. Khi về cơ quan, đơn vị công tác với kiến thức được trang bị cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần cống hiến nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh, Học viện, các sở, ban, ngành liên quan tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm để tổ chức lớp học sau đạt kết quả cao hơn.

 

 

 

                                                                         Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục