Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh ta.
(HBĐT) - Ngày 4/2, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh ta có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Năm 2014, Hội Khuyến học các cấp đã tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến học. Tính đến đầu năm 2015, 100% các xóm, bản, tổ dân phố trong tỉnh có chi hội khuyến học. Công tác phát triển hội viên cũng được chú trọng, tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay có 158.026 người (chiếm xấp xỉ 19% dân số toàn tỉnh và tăng 1,73% so với năm 2013).
Công tác triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” được 11/11 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch ban hành, triển khai thực hiện. Phong trào dần được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hiện nay, toàn tỉnh có 63.442 gia đình hiếu học, 285 dòng họ hiếu học, 1.207 cộng đồng khuyến học.
Việc triển khai thực hiện các phong trào như “Tiếng trống khuyến học”, “Nuôi lợn nhựa khuyến học” được các địa phương trong tỉnh hưởng ứng và khơi dậy phong trào học tập, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó; toàn tỉnh có 359.489 lượt người (hội viên khuyến học chiếm trên 30%) tham gia học tập tại TTHTCĐ. Năm 2014, các cấp đã xây dựng được qũy khuyến học với tổng thu trên 19,9 tỷ đồng (tăng 7 tỷ so với năm 2013).
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác khuyến học của tỉnh. Đồng chí khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định sự phát triển của quốc gia; việc giáo dục không chỉ diễn ra tại nhà trường mà còn cả trong đời sống xã hội với hình thức “phi chính quy”. Đồng chí lưu ý, tỉnh Hòa Bình cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung các giải pháp nâng cao dân trí, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khuyến học” cho lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy yêu cầu trong năm 2015, Hội Khuyến học các cấp cần chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội các cấp của Hội; đảm bảo đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực tiếp cận với xu thế đổi mới giáo dục; năng động triển khai một cách sáng tạo công tác khuyến học, khuyến tài. Đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “cộng đồng hiếu học”. Thực hiện nhiệm vụ khuyến tài ở cả 3 khâu: phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Đồng chí cũng lưu ý các cấp hội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp để tăng cường sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác khuyến học; tích cực xây dựng “Qũy khuyến học” và đặc biệt là quan tâm nhiều hơn tới công tác khuyến học trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho Hội Khuyến học tỉnh, trao 39 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho các cá nhân và tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 34 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 40 tập thể và 71 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2014.
Dương Liễu