Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

(HBĐT) - Ngày 13/3, Hội Khuyến học huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

 

Trong năm 2014, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, công tác khuyến học trên địa bàn huyện đạt được kết quả đáng khích lệ. Theo đó, công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội được quan tâm, duy trì thường xuyên. Đến nay, 13/13 xã, thị trấn có Hội khuyến học; 124/124 xóm, khu dân cư thành lập chi hội khuyến học; 44/44 đơn vị trường học, 13 cơ quan, đơn vị thành lập Ban Khuyến học; 25 dòng họ, chi họ khuyến học với 8.825 hội viên (tăng 1.541 hội viên so với năm 2013). Các nhiệm vụ công tác khuyến học được triển khai đồng bộ và thu được kết quả tích cực…

 

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy truyền thống hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, các cấp Hội Khuyến học trong huyện còn coi trọng và thực hiện tốt công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các em học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy; khen thưởng và biểu dương các đồng chí cán bộ đỗ bằng thạc sỹ, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học... Đến cuối năm 2014, quỹ Khuyến học huyện đã vận động được tổng số tiền 164 triệu đồng; các xã, thị trấn có 504 triệu đồng, các chi hội có 85 triệu đồng, các Ban Khuyến học có 739 triệu đồng, các dòng họ khuyến học có 15 triệu đồng...

 

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 201, hội nghị đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học năm 2015.

 

Tại hội nghị có 2 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học và 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng bằng khen; 2 tập thể và 7 cá nhân được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen và 12 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen đã có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

 

 

                                                                   Lưu Văn Trường

                                                                           (CTV)

 

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục