Đồng chí Bùi Trọng Đắc, TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT, trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Năm giáo dục vùng khó khăn”.
(HBĐT) - Sáng 14/4, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm giáo dục vùng khó khăn năm 2013 và năm 2014; triển khai kế hoạch phát triển giáo dục vùng khó khăn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Trên 200 tập thể, cá nhân điển hình toàn tỉnh về dự.
Năm 2013, ngành GD&ĐT phát động thực hiện kế hoạch “Năm giáo dục vùng khó khăn” nhằm tạo bước đột phá mới để hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, là tiền đề để tạo nguồn nhân lực cho địa phương vùng khó khăn, vùng ĐBKK. Để việc thực hiện đạt hiệu quả, ngành đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn ngành. Công tác tham mưu của ngành với cấp uỷ, chính quyền địa phương nhằm huy động nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn từng bước đạt hiệu quả. Qua đánh giá, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 2 năm đều được thực hiện có hiệu quả, có tính thiết thực cao. Chất lượng đại trà vùng khó khăn có chuyển biến rõ nét. Công tác PCGD từng bước được nâng cao và duy trì bền vững; 100% xã đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ năm tuổi, PCGDTH-CMC, PCGDTHCS; 99,5% xã đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường vùng khó khăn tiếp tục đươc đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Tỉnh đã đầu tư xây dựng cho nhiều trường vùng khó khăn với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Trong 2 năm, toàn tỉnh đã có 42 trường vùng khó khăn đạt chuẩn quốc gia, tiêu biểu như các huyện Lạc Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Mai Châu… Các cuộc vận động và các phong trào thi đua tiếp tục được hưởng ứng mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú và có hiệu quả, có sức lan toả mạnh mẽ từ sức mạnh tổng hợp của các lực lượng xã hội và nhà trường. 100% các trường vùng khó khăn tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Công tác xây dựng đội ngũ CB quản lý, giáo viên được tăng cường. Trong 2 năm qua, có 100% CB, GV vùng khó khăn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn; nhiều trường được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh, thành bạn. Các đơn vị đã chọn cử CB, GV vùng khó khăn đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn. Công tác Đảng, đoàn thể quần chúng tại các điểm vùng khó khăn ngày một nâng cao về chất lượng; đến nay, 100% CB quản lý các trường vùng khó khăn đều là đảng viên.
Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện “Năm giáo dục vùng khó khăn”, Sở GD&ĐT đã tặng giấy khen cho 229 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bùi Huy