Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm, động viên sinh viên tình nguyện và phụ huynh đưa con đi dự thi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm, động viên sinh viên tình nguyện và phụ huynh đưa con đi dự thi.

Ngày 1-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Sở chỉ huy Ban chỉ đạo Thi THPT quốc gia 2015 TP Hà Nội và Ban chỉ đạo thi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT).

 

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại Hà Nội có chín cụm thi với 164 điểm thi và hơn 118 nghìn thí sinh dự thi. Trong đó có tám cụm thi do các trường ĐH chủ trì và một cụm thi do Sở GD và ĐT Hà Nội chủ trì.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nghe Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn báo cáo kết quả họp trực tuyến với phụ trách của chín cụm thi, xung quanh việc bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi cũng như việc tạo điều kiện cho các phụ huynh, học sinh tham gia kỳ thi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ mọi năm có bốn đợt thi, bây giờ tập trung làm một để giảm thời gian, chi phí. Những năm trước, cứ đến ngày này thì toàn xã hội rất căng thẳng. Bây giờ đổi mới, nhưng không phải chúng ta cứ làm mãi như thế, mà sẽ làm từng bước, đổi mới dần dần theo hướng kỳ thi nghiêm túc, trung thực nhưng không phiền hà cho dân, gây tâm trạng quá căng thẳng không cần thiết.

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam nhận xét năm nay, sự vào cuộc của địa phương gắn với Bộ GD và ĐT rất chặt, đến giờ phút này các địa phương báo cáo tình hình rất tốt. Năm nay, thí sinh ảo rất ít, chủ yếu là thí sinh tự do đã có bằng tốt nghiệp rồi, bây giờ thi chỉ xét ĐH. Theo Phó Thủ tướng, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã làm rất tốt, song điều quan trọng nhất được xã hội quan tâm là khâu trông thi phải thật nghiêm túc. Tới đây, khâu chấm thi cũng phải bảo đảm khách quan, công bằng tránh dư luận băn khoăn có cụm thi chấm lỏng, chặt khác nhau.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tinh thần bây giờ là phải theo sát các cụm thi, nếu thí sinh có vấn đề gì thì phải cố gắng tạo điều kiện tối đa cho các cháu làm bài, có gì mình xem xét xử lý sau, vì nếu nhỡ ra thì các cháu không chỉ ảnh hưởng một năm mà có khi là ảnh hưởng cả đời. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, những ngày này, Hà Nội và một số địa phương thời tiết nắng nóng, vì vậy các điểm thi cần có biện pháp hỗ trợ chống nóng, quan tâm tới sức khỏe của thí sinh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến kiểm tra tại Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Được biết, điểm thi này có tổng số hơn 15 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần năm nghìn thí sinh của Hà Nội và gần 10 nghìn thí sinh từ Nam Định cùng một số thí sinh tự do từ các địa phương khác. Trong sáng nay, có 14.124 thí sinh tham dự thi môn Toán (chiếm 97,2% tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi).

Sau khi kiểm tra phòng thi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ra cổng thi Trường ĐH Bách khoa gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, khích lệ và chia sẻ những khó khăn với các sinh viên tình nguyện và phụ huynh đưa con đi thi trong những ngày nắng nóng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh phụ huynh cần tin tưởng vào công tác tổ chức thi năm nay rất nghiêm túc, an toàn, bảo đảm công bằng ở tất cả các cụm thi.

*Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Nguyễn Hữu Độ: Sở GD và ĐT Hà Nội đã chủ động phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhiều suất ăn, nước uống, đưa đón thí sinh miễn phí...,tìm được nhiều địa điểm cho gia đình thí sinh nghỉ trọ miễn phí. Ngoài ra, Hà Nội cũng thành lập 10 điểm trung tâm để đón thí sinh về Hà Nội dự thi, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, nhiều điểm thi cũng bố trí nơi phát nước uống, bánh, suất ăn miễn phí cho các thí sinh rất chu đáo.

 

 

                                                                               Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục