Cán bộ, giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ quyên góp xây dựng quỹ khuyến học nhà trường, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó.
(HBĐT) - Luôn xác định xây dựng quỹ khuyến học là nhiệm vụ quan trọng góp phần vào thành công của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Trong những năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã có nhiều hình thức vận động sự ủng hộ thường xuyên, đột xuất của các tổ chức, cá nhân... gây quỹ khuyến học, thắp sáng tương lai cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nuôi ước mơ đến trường.
Ông Bùi Huy Dần, Tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: Công tác xây dựng quỹ khuyến học đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất từ mỗi gia đình. Vào dịp đầu năm, kế hoạch xây dựng các loại quỹ của khu dân cư đều có quy định đóng góp cho quỹ khuyến học. Năm qua, mỗi gia đình trong tổ đã đóng góp 20.000 đồng. Ngoài ra, tổ còn nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức bằng hiện vật hoặc tiền mặt. Nhờ đó, khu dân cư đã động viên, khen thưởng kịp thời các cháu có thành tích học tập xuất sắc. Vừa qua, trong dịp Trung thu, tổ dân phố đã khen thưởng trên 60 cháu là học sinh giỏi các cấp.
Hội Khuyến học các cấp đã có nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng và phát triển nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài, tiêu biểu như gửi thư kêu gọi, vận động đến các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân; thông qua các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài để tiếp cận thêm nhiều tổ chức, cá nhân khác; liên kết, kết nối và duy trì vững chắc nhịp cầu khuyến học, khuyến tài với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị và tấm lòng vàng trong và ngoài nước, đặc biệt là hình thức vận động trực tiếp ở mọi lúc, mọi nơi. Cùng với đó, các cấp hội đã gây quỹ bằng hình thức nuôi lợn nhựa tiết kiệm, ống tiết kiệm hay hòm tiết kiệm của Ban khuyến học cơ quan Bộ CHQS tỉnh... Từ đầu năm đến nay, quỹ Khuyến học do tỉnh, thành Hội vận động được trên 1,1 tỷ đồng; quỹ khuyến học do các khu dân cư, ban khuyến học trực thuộc vận động được 8,9 tỷ đồng. Nhiều “mạnh thường quân” luôn đồng hành công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương trong những năm qua, tiêu biểu có Công ty TNHH sân gôn Phượng Hoàng (Lương Sơn); Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công ty CP đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn, Công ty CP bất động sản An Thịnh... các đơn vị đã ủng hộ từ 50 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Một số đơn vị tặng bằng hiện vật có giá trị như Ngân hàng NN & PTNN - chi nhánh Hòa Bình tặng 750 chăn bông; Viettel Hòa Bình tặng 522 áo ấm...
Tính riêng trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động từ ngày 26/2 - 30/6/2015, quỹ khuyến học cấp huyện đã vận động được trên 5,5 tỷ đồng, trao 620 suất học bổng, quà tặng. Tiêu biểu như Hội Khuyến học huyện Cao Phong đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hòa Bình trao 170 suất quà trị giá 34 triệu đồng, 18 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất; phòng LĐ-TB&XH huyện Cao Phong tặng 40 suất học bổng và 18 xe đạp tổng trị giá gần 25 triệu đồng... Hội Khuyến học huyện Lạc Sơn huy động quỹ khuyến học được 3,2 tỷ đồng, trong tháng 5/2015, Hội đã khen thưởng 315 học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, trao 16 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn... Dịp tổng kết năm học 2014 - 2015, Hội Khuyến học các xã, thị trấn và các Ban Khuyến học trực thuộc huyện Đà Bắc đã trích trên 137 triệu đồng khen thưởng 1.832 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh...
Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, Hội Khuyến học các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tại các cuộc họp, tổ chức tọa đàm với nội dung “khuyến học - khuyến tài với sự nghiệp trồng người”; nêu gương cá nhân, dòng họ, cộng đồng khuyến học... Với những thành quả trong xây dựng, duy trì và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài bền vững của các cấp hội khuyến học sẽ tiếp tục triển khai nhiều việc làm ý nghĩa cho HS-SV, gắn kết vững chắc nhịp cầu khuyến học với những tấm lòng vàng, là động lực để HS-SV thực hiện ước mơ trên con đường học tập, phát triển.
Hồng Nhung