Được đảm bảo điều kiện sinh hoạt đầy đủ và tiện ích, học sinh trường DTNT Yên Thủy yên tâm học tập và đạt thành tích cao.

Được đảm bảo điều kiện sinh hoạt đầy đủ và tiện ích, học sinh trường DTNT Yên Thủy yên tâm học tập và đạt thành tích cao.

(HBĐT) - Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Yên Thủy (gọi tắt là trường DTNT Yên Thủy) được thành lập từ tháng 9/2009, đến tháng 2/2013 chuyển ra cơ sở mới hiện nay (thuộc địa bàn xóm Yên Hòa, xã Yên Lạc). Với quyết tâm không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, kết quả quan trọng mà nhà trường đạt được trong những năm qua là đảm bảo tốt các điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh nội trú, góp phần củng cố vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

 

Cô Bùi Thị Mai, Hiệu trưởng trường DTNT Yên Thủy cho biết: Học sinh của trường hầu hết là dân tộc Mường (chiếm 96%), gia đình chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, bố mẹ làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập. Với đặc thù như vậy, nhà trường xác định cần chú trọng các hoạt động nội trú, tổ chức nuôi dạy và đảm bảo các điều kiện cần thiết để các em sinh hoạt thuận lợi trong quá trình sống nội trú và học tập ở trường. Trên thực tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT luôn được nhà trường quan tâm duy trì đều đặn, từ đó tạo không khí vui tươi, đoàn kết, giúp các em yêu mến, gắn bó với trường lớp, học tập tốt hơn.  

Hiện nay, trường DTNT Yên Thủy có 220 học sinh của 4 khối lớp. Trong khuôn viên rộng, đẹp và tiện ích của nhà trường, khu ở nội trú học sinh được xây dựng khang trang trên tổng diện tích khoảng 1.150 m2. Khu nhà ở gồm 26 phòng, mỗi phòng trên 40 m2, các phòng đều thoáng mát, có phòng tắm và nhà vệ sinh khép kín, có đủ giường, quạt điện, bóng đèn bố trí hợp lý. Bên cạnh cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp giáo dục thể chất và nâng cao giá trị sống cho các em. Nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như: thi nấu ăn, thi làm bánh truyền thống, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thi đấu TD-TT, tổ chức trò chơi dân gian... đã được nhà trường chú trọng, làm phong phú thêm môi trường sống và học tập của các em, thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  

Cùng nỗ lực xây dựng môi trường thân thiện cho học sinh nội trú yên tâm học tập và sinh hoạt, trường DTNT Yên Thủy đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục. Trong những năm học gần đây, nhà trường đều đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên theo từng năm học. Cụ thể, giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các khối đều tăng cả về số lượng và chất lượng; học sinh tốt nghiệp của trường thi vào được vào các trường THPT chất lượng cao như trường chuyên Hoàng Văn Thụ, trường DTNT THPT tỉnh đạt tỷ lệ ngày càng cao; học sinh thi học sinh giỏi các môn văn hóa và TD-TT đạt giải cao; tỷ lệ chuyển lớp đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đặc biệt, bước vào năm học 2015 - 2016, trường DTNT Yên Thủy đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao hơn.  

 

                                                                             Thu Trang

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục