Gần đây, nhiều gia đình có trẻ nhỏ đang rất quan tâm, chú ý tới thông tin quảng cáo về một số lớp học, trung tâm ở Hà Nội và TPHCM dạy trẻ thành thiên tài, thông minh vượt trội bằng phương pháp giáo dục kích hoạt não của trẻ, hoạt hóa não giữa hay siêu giác quan nhằm khơi dậy những khả năng tiềm ẩn của trẻ nhỏ. Phản ứng trước thông tin trên, nhiều chuyên gia cho rằng, phương pháp giáo dục kích hoạt não giữa để trẻ thành “thiên tài” là không có cơ sở, thậm chí có dấu hiệu lừa bịp.

 


GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngay khi nhận được thông tin về lớp học kích hoạt não để trẻ thông minh hơn, đoàn công tác Bộ Y tế đã đến kiểm tra tại lớp học và không hề thấy tại đây có bất cứ trang thiết bị, máy móc nào. Việc học để kích hoạt não cho trẻ tại lớp học này chủ yếu là cho trẻ được bịt mắt sờ những thẻ bài nhiều màu sắc, sau đó trẻ tự sắp xếp các thẻ bài đồng màu với nhau và theo số thứ tự từ 1 đến 9; hay bịt mắt trẻ và dùng tay rà qua các chữ để đọc. Ngoài ra, là cách bịt mắt để trẻ nhận diện màu sắc (ảnh), sau đó cảm nhận, tưởng tượng trong đầu những thứ mà mình đang sờ trên tay để có thể đọc to lên. “Xét về mặt y học, những phương pháp giúp kích thích não phát triển như trên là hoang đường, có dấu hiệu lừa bịp, bởi không có bất cứ một cơ sở y học nào...”, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

 

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, phương pháp kích thích não trẻ là hoàn toàn vô ích, vừa mất tiền, vừa mất thời gian. “Bịt đi đôi mắt để trẻ tưởng tượng những thứ hoàn toàn có thể nhận biết bằng mắt thường để làm gì? Tại sao lại phải luyện cái trong cuộc sống mình không bao giờ thực hiện, không bao giờ áp dụng. Đó là một tư duy sai lầm... Mong muốn con được học tốt nhất, thông minh nhất, là mong muốn chính đáng của các bà mẹ. Nhưng để đạt được điều này, trẻ cần được học theo những phương pháp giáo dục đã được chứng minh, chứ không nên tốn thời gian vào những phương pháp học vô bổ như thế”, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

PGS-TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, phương pháp dạy học kích thích bán cầu não của trẻ chưa từng được công nhận trong hệ thống giáo dục mầm non ở Việt Nam. Nếu cha mẹ muốn con thành “thần đồng” mà áp dụng phương pháp đào tạo chưa qua thẩm định là thiếu hiểu biết. Nguy hiểm hơn có thể sau này lớn lên, trẻ sẽ sống ảo về những năng lực phi thường. Các em sẽ trở thành người không thực tế, luôn ám ảnh về những năng lực siêu nhiên, từ đó dẫn tới những mối nguy hại khôn lường đối với bản thân các em.

 

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục