(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Lương Sơn triển khai nhiều hoạt động truyền thông dân số, tập trung vào các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, can thiệp, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Lương Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để đẩy mạnh công tác truyền thông với nội dung và hình thức phong phú.


Cán bộ dân số xã Tiến Sơn (Lương Sơn) cùng CTV dân số xóm Ngành thống nhất nội dung bản tin tuyên truyền về DS/KHHGĐ để phát trên loa truyền thanh của xóm.

6 tháng đầu năm, Trung tâm DS/ KHHGĐ huyện Lương sơn tổ chức được 3 buổi truyền thông dân số tại các trường THCS: Cửu Long, Bãi Lạng và Hùng Sơn. Nội dung xoay quanh các vấn đề về chăm sóc SKSS vị thành niên, mất cân bằng giới tính khi sinh với hình thức thể hiện thông qua hình ảnh, clip được chuẩn bị chu đáo đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Các em đã mạnh dạn đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Trung tâm DS/ KHHGĐ phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện người cao tuổi, Hội LHPN các xã để tuyên truyền tác hại của vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cách phòng, chống bệnh tan máu bẩm sinh, khám tiền hôn nhân, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Công tác tư vấn, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí được quan tâm. Trong 6 tháng, Trung tâm DS/KHHGĐ tổ chức 2 buổi khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe sinh sản cho 200 lượt người tại 2 xã Hợp Hòa và Nhuận Trạch. Ngoài ra, huyện Lương Sơn còn tổ chức khám phụ khoa cho khoảng 2.400 phụ nữ tại tất cả các xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Văn Quân, Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Lương Sơn cho biết: Ngành dân số huyện đang tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến với người dân, cán bộ dân số và lực lượng CTV dân số về vấn đề "xã hội hóa các biện pháp tránh thai”. Trung tâm DS/KHHGĐ huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, theo đó, các dụng cụ tránh thai sẽ không được cấp phát miễn phí mà người dân phải tự mua. Ngày 10/7, Trung tâm DS/KHHGĐ triển khai đến tất cả cán bộ dân số các xã, thị trấn những kiến thức cơ bản để tiếp thị về việc mua các dụng cụ tránh thai, từ đó làm thay đổi nhận thức của người dân. Ngày 11 - 12/7, tại tất cả các xã, thị trấn tổ chức truyền thông giới thiệu các sản phẩm như bao cao su, thuốc tránh thai, các loại dịch vụ vệ sinh phụ nữ.

Hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở xây dựng chuyên mục hàng tuần phản ánh kịp thời các hoạt động công tác dân số ở cơ sở, biểu dương những cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác dân số, phê phán những cá nhân, đơn vị, địa phương vi phạm chính sách dân số. Mạng lưới cán bộ làm công tác dân số được củng cố từ xã tới thôn, xóm. Mỗi xã, thị trấn có một cán bộ chuyên trách dân số để tham mưu cho lãnh đạo xã, thị trấn và tổ chức thực hiện công tác DS/KHHGĐ phù hợp yêu cầu ở địa phương. Trung tâm đã tổ chức tập huấn cộng tác viên dân số và nhân viên y tế những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, xây dựng các bản tin tuyên truyền trên loa truyền thanh thôn, xóm.

Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về dân số trong nhân dân, huyện Lương Sơn đã đạt được một số kết quả trong công tác dân số. 6 tháng đầu năm 2017, có 13.786 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, 1.339 phụ nữ khám phụ khoa.


                                                                                         Thu Thủy

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục