(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại buổi họp giao ban định kỳ tháng 9 về công tác DS/KHHGĐ của Ban DS/KHHGĐ xã Địch Giáo (Tân Lạc). Tại đây được chứng kiến những ý kiến đóng góp của lực lượng CTV dân số và các hội, đoàn thể của xã đã nói lên tâm huyết của những người gắn bó với công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.


Tại buổi giao ban định kỳ, các CTV dân số báo cáo chi tiết tình hình hoạt động của xóm phụ trách, những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, từ đó mọi người cùng thống nhất ý kiến, đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả của công tác dân số trên địa bàn xã.

Trong nhiều năm qua, họp giao ban định kỳ hàng tháng về công tác DS/KHHGĐ được xã Địch Giáo duy trì thường xuyên là một trong những giải pháp xã thực hiện có hiệu quả để nâng cao chất lượng dân số. Ngoài ra, xã Địch Giáo còn thực hiện nhiều giải pháp để trở thành đơn vị có thành tích tốt của tỉnh về công tác DS/KHHGĐ. Đồng chí Bùi Thị Nhung, cán bộ dân số xã Địch Giáo cho biết: Hàng năm, Ban DS/KHHGĐ xã có kế hoạch về các hoạt động truyền thông dân số đến từng xóm để các xóm triển khai tuyên truyền tại các buổi họp. Bên cạnh đó, mỗi xóm còn đề ra "luật” của xóm để đẩy lùi tình trạng vi phạm các chính sách về DS/KHHGĐ như có xóm không cho bình xét hộ nghèo khi hộ đó vi phạm sinh con thứ 3 hay có con tảo hôn; không bình xét gia đình văn hóa.



Lực lượng làm công tác DS/KHHGĐ xã Địch Giáo (Tân Lạc) họp giao ban hàng tháng để đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân số trên địa bàn.

Địch Giáo thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng trực tiếp làm công tác dân số với các hội, đoàn thể. Ngày 8/3, Ban DS/KHHGĐ  phối hợp với Hội Phụ nữ tuyên truyền tại 14/14 xóm về các biện pháp tránh thai an toàn, bệnh tan máu bẩm sinh và cách phòng tránh, sức khỏe sinh sản thu hút được khoảng 70% chị em phụ nữ tham gia. Tổ chức giao lưu, tọa đàm tại các chi hội, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tại xã với nội dung "Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và truyền thông về công tác DS/KHHGĐ” với các tiết mục múa hát, kịch lồng ghép thu hút được trên 925 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền cho trẻ vị thành niên 2 buổi về giới tính, những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên. 

Ngoài ra, tại các buổi sinh hoạt chi đoàn thanh niên của xóm cũng lồng ghép các nội dung về DS/KHHGĐ để tuyên truyền cho thanh niên. Ngày 16/8, Trung tâm DS/KHHGĐ huyện tổ chức   truyền thông dân số tại xã với nhiều nội dung phong phú, bám sát thực tế đã thu hút khoảng 200 lượt người tham gia. Trạm y tế xã tổ chức thường xuyên các buổi đặt dụng cụ tử cung và tuyên truyền về các biện pháp tránh thai hiện đại để người dân có lựa chọn phù hợp. Công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai được đặc biệt quan tâm. Tất cả phụ nữ mang thai ý thức được vai trò của việc khám sàng lọc trước khi sinh nên tự nguyện tham gia khám sàng lọc trước sinh theo đúng lịch khám của các chuyên gia y tế. 

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác DS/KHHGĐ, xã Địch Giáo đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ đầu năm đến nay, toàn xã không có trường hợp sinh con thứ 3; không xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Phụ nữ từ 15 - 19 tuổi có chồng là 733 người, trong đó có 561 người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Số người sử dụng bao cao su chiếm 83%. Trong thời gian tới, chính quyền xã Địch Giáo phấn đấu được Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh tặng giấy khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác dân số.


                                                                          Thu Thủy

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục