Nhiều trẻ vào cấp cứu trong trường hợp bệnh trở nặng do trước đó gia đình kiêng đi bệnh viện đầu năm.


Phụ huynh nên cho trẻ đi khám bệnh kịp thời, đừng vì kiêng cữ đầu năm mà khiến tình trạng trẻ nặng hơn ẢNH: NGUYÊN MI

Bé T.T.Đ (4 tuổi, ngụ Tân Phú, TP.HCM) vừa nhập viện cấp cứu và phải nằm hồi sức tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) do tình trạng mất nước, sốt li bì do tiêu chảy.

Người nhà cho biết, bé bị đau bụng và tiêu chảy 3 ngày nay. Ban đầu, ở nhà chỉ cho bé uống bù nước, uống thuốc cầm để không đi tiêu nữa. Tuy nhiên, bé vẫn không đỡ và tình trạng nặng hơn. Đến khi bé sốt run và lơ mơ thì gia đình mới hối hả đưa bé nhập viện.

"Tưởng con ăn uống không điều độ nên đau bụng, tiêu chảy vậy thôi. Ở nhà có sẵn thuốc gì cho cháu uống thuốc nấy, chứ đầu năm đầu tháng đã vào bệnh viện thì cả năm… nhập viện. Ai ngờ…”, mẹ của bé Đ. than thở Một trường hợp khác là bé N.M.N. (5 tuổi, ngụ Đồng Nai) khi đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thì được bác sĩ chẩn đoán đã bị viêm phổi nặng.

Được biết, bé đã sụt sịt ho từ 30 Tết. Bé được người nhà cho uống thuốc ho. Tuy nhiên, mấy ngày sau bé bắt đầu sốt. Mỗi khi sốt bé lại được cho uống thuốc hạ sốt để cầm cự.

Sau 3 ngày tiếp theo, thấy con vẫn cứ sốt khi hết thuốc và có triệu chứng khó thở, khi thở nghe tiếng như kẹt cửa, phụ huynh mới đưa bé đến bệnh viện.

Ghi nhận tại các bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 (TP.HCM), mặc dù bệnh viện làm xuyên Tết nhưng trong những ngày đầu năm rất vắng vẻ bệnh nhi. Đến hôm nay, bệnh nhi mới bắt đầu đông dần.

Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), những ngày Tết, đầu năm mới, ở bệnh viện vắng vẻ bệnh nhi vì nhiều gia đình có tâm lý sợ đi khám bệnh đầu năm. Tuy nhiên, số ca nhập viện cấp cứu vẫn như thường ngày, nhiều trường hợp trẻ nhập viện với triệu chứng trở nặng. Khi trẻ bệnh nặng gia đình mới buộc phải đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ cảnh báo, những ngày trước, trong và sau Tết là thời điểm giao mùa rất thuận lợi cho vi rút phát triển; trẻ lại được đi chơi nhiều, đến chỗ đông người, ăn uống, sinh hoạt thất thường. Vì vậy, trẻ dễ bị bệnh.

Các bệnh trẻ dễ mắc trong giai đoạn này là tiêu chảy, hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi). Bệnh sởi cũng đang vào mùa dịch, thêm vào đó có cả sốt xuất huyết.

"Vì vậy, phụ huynh nên cho trẻ đi khám kịp thời, đừng vì kiêng cữ mà khiến tình trạng trẻ nặng hơn", bác sĩ Phương khuyến cáo.

TheoThanhNien

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục