(HBĐT) - Cho đến thời điểm 22h ngày 31/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa tiếp nhận ca bệnh nào đến khám và điều trị có dấu hiệu bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra. Chiều tối ngày 31/1, Bộ Y tế cũng đã khẳng định, Việt Nam chưa có ca bệnh viêm đường hô hấp câp do chủng mới vi rút Corona lây lan trong cộng đồng. Do đó, người dân cần bình tĩnh, thực hiện tốt các phương pháp phòng bệnh để có thể dập dịch nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Học sinh trường THPT Lạc Long Quân (thành phố Hòa Bình) đeo khẩu trang trong giờ học đề phòng lây nhiễm vi rút Corona


Chủ động phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona 

Ngày 30/01/2020, tổ chức y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ y tế công cộng trên thế giới (PHEIC) về vi rút Corona. Bởi cấu tạo khác nhau giữa vi khuẩn và vi rút này mà không thể dùng thuốc kháng sinh (thuốc chuyên tiêu diệt vi khuẩn) để diệt trừ vi rút Corona được. Vì thế, mọi người không tùy tiện sử dụng kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ. Trường hợp vào bệnh viện có thể điều trị kháng sinh là do khi bị vi rút xâm nhập, cơ thể yếu nên các loại vi khuẩn khác có thể thừa dịp tấn công và chỉ trong trường hợp như vậy thì bác sĩ mới chỉ định dùng thêm kháng sinh.

Điều đáng lưu ý là trong đại dịch lần này đã xác định được sớm nguyên nhân gây bệnh là do loại vi rút n2019CoV từ Vũ Hán, Trung Quốc, cũng rất gần với SARS-CoV trước đây. Triệu chứng bệnh cũng gần giống nhau nên có thể nói là chúng ta đã có 1 chút chuẩn bị chứ ko phải lần mò đi từ số 0. Hiện nay, tuy chưa có thuốc đặc trị (thuốc có thể tiêu diệt được vi rút CoV ngay) nhưng các bác sĩ đã có những phác đồ điều trị nhằm giảm các triệu chứng có thể gây tử vong như sốt cao, khó thở, viêm phổi, rối loạn chức năng hô hấp. Mục đích là giúp cơ thể vượt qua được các tình trạng nguy hiểm và sau đó thì hệ miễn dịch có thời gian để nhận biết tác nhân gây bệnh mới  và loại bỏ nó ra thì sẽ hết bệnh. Vấn đề chỉ cần là thời gian và phải có đầy đủ phương tiện, nguồn lực chăm sóc những người bị mắc bệnh. Vì thế, cần phòng tránh tránh lây lan thành đại dịch và cơ hội cho những người không may nhiễm vi rút được chăm sóc và hỗ trợ đầy đủ được khỏi bệnh sớm sẽ cao hơn. 

Để phòng tránh vi rút Corona, điều quan trọng nhất là phải luôn rửa tay vì tay là nơi tiếp xúc nhiều nhất với các bề mặt chứa vi rút, vi khuẩn; không để tay bẩn tiếp xúc với các bộ phận như mắt, mũi, miệng; tránh nơi đông người. Mọi người cũng nên có ý thức tốt hơn về việc giữ vệ sinh chung cho cộng đồng bằng việc không khạc nhổ bừa bãi; khi hắt hơi, sổ mũi nên che lại và rửa tay ngay, tránh đụng lên những đồ vật sẽ có nhiều người tiếp xúc. Đồng thời để tăng sức đề kháng, người dân cần chú ý ăn uống đầy đủ, ngủ, nghỉ ngơi khoa học. 

Khi nào cần đến bệnh viện kiểm tra?

Triệu chứng của vi rút Corona khá giống với triệu chứng của nhiều vi rút gây bệnh hô hấp khác như cúm, cảm lạnh nên cũng cần chia ra các cấp độ và xem xét nên đi bệnh viện ngay hay chưa vì thực sự khi có dịch thì bệnh viện là nguồn lây nhiễm nhanh nhất.

Nếu bạn chỉ mắc các triệu chứng như sốt nhẹ, người mệt mỏi, ho, sổ mũi ở thể nhẹ thì có thể bị mắc những loại vi rút khác như kể ở trên. Song trước hết hãy "tự cách ly" bản thân mình tại nhà và dùng các thuốc hạ sốt, trị các triệu chứng cảm cúm để bảo vệ những người xung quanh. Nếu mắc các triệu chứng nguy hiểm hơn như sốt cao trên 39°C, khó thở, suy hô hấp nên đến bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm và được điều trị cách ly ngay.

Bệnh do nhiễm vi rút Corona thường sẽ tự hết khi tế bào miễn dịch của cơ thể nhận biết sự hiện diện của chúng trong cơ thể và tấn công các tế bào bị nhiễm. Do vậy, cách để ngăn chặn dịch hiệu quả nhất mà các nước đang làm với loại vi rút này là "cô lập” người/nhóm người mắc bệnh để hỗ trợ điều trị, không cho vi rút có cơ hội nhiễm tiếp sang người khác. Do không có khả năng tự sinh sống ngoài môi trường và không còn ở được trong cơ thể người bệnh (do hệ miễn dịch đã nhận ra) nên vi rút sẽ bị tiêu diệt hết trong không gian bị cô lập này khi những người bệnh hồi phục. 

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức khu vực cách ly, tổ chức tập huấn cho tất cả y, bác sỹ khoa Khám bệnh. Khi phát hiện bệnh nhân nghi ngờ sẽ đưa vào khu cách ly luôn. Bệnh viện cũng đã rà soát các máy thở, khi cần thiết sẽ chuyển máy thở, máy theo dõi người bệnh xuống khu cách ly; chuẩn bị cơ số thuốc hồi sức cấp cứu, hóa chất khử khuẩn, phương tiện phòng hộ. Bệnh viện cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ chủ động tiếp nhận các thông tin để ứng phó kịp thời. 

Vì vậy, cộng đồng cần bình tĩnh, hiểu biết bản chất căn bệnh và thực hiện tốt các phương pháp phòng bệnh để có thể dập dịch nhanh chóng và hiệu quả nhất.

             TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu
 Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
  

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục