(HBĐT) - Nhằm góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua, tuổi trẻ Công an huyện Yên Thủy đã tích cực vào cuộc, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.



Đoàn viên thanh niên Công an huyện Yên Thủy tặng, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách cho người dân phòng, chống dịch Covid - 19.

Trung úy Đinh Thanh Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện cho biết. "Xác định tính nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, để tránh lây lan cộng đồng, đồng thời phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, từ đầu tháng 3/2020, tuổi trẻ Công an huyện đã triển khai công tác phòng, chống dịch, trong đó chú trọng thực hiện ngay các biện pháp theo khuyến cáo của cơ quan y tế; hạn chế tổ chức hoặc tham gia các hoạt động tập trung đông người; đoàn viên, thanh niên Công an huyện thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau khi làm việc chuyên môn; triển khai các biện pháp tuyên truyền trực quan bằng việc dán các tờ rơi, treo pa nô, áp phích tại nơi làm việc; thường xuyên phát động vệ sinh khu vực xung quanh cơ quan …”.

Phát huy tinh thần xung kích đảm nhận việc mới, việc khó, 100% cơ sở Đoàn tăng cường công tác ứng trực, nắm tình hình và tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được Ban chỉ đạo Công an huyện giao. Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tham mưu với Ban lãnh đạo Công an huyện tổ chức phát miễn phí khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho Nhân dân tại khu vực chợ thị trấn Hàng Trạm, là khu chợ họp hàng ngày, nơi tập trung đông người nhất của huyện. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, lưu ý người dân hạn chế tụ tập đông người, tham gia các phương tiện công cộng phải đeo khẩu trang đúng quy cách để phòng bệnh dịch, khi tham gia giao thông chú ý đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người. 

Cùng với việc phát khẩu trang miễn phí, tuổi trẻ Công an huyện còn phối kết hợp với nhiệm vụ chuyên môn, như triển khai việc bám nắm địa bàn những người nước ngoài đi vào, lưu trú trong huyện. Chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng đưa tin có nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận về dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, định hướng dư luận trên trang facebook của Công an huyện; chia sẻ, viết tin, bài đấu tranh phản bác các bài viết có nội dung xấu, độc, lợi dụng tình hình chống phá Đảng, Nhà nước. Với trách nhiệm cộng đồng, tuổi trẻ Công an huyện tham gia phối hợp với Ban CHQS huyện tham gia ứng trực, tuần tra canh gác đảm bảo tình hình ANTT tại chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung của huyện trong thời điểm dịch có dấu hiệu diễn biến phức tạp.
Những việc làm chủ động, thiết thực của tuổi trẻ Công an huyện Yên Thủy trong thời gian qua đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng các cấp trên địa bàn huyện hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn, đồng hành cùng người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

P.L

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục