(HBĐT) - Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh ngày đầu tuần đi làm sau 2 ngày phát hiện ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, số lượng bệnh nhân đến khám giảm rõ rệt do lo ngại dịch bệnh. Bệnh nhân đi khám chủ yếu do bệnh nặng không thể tự điều trị.



Số bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giảm hẳn do lo ngại dịch Covid-19.

Bác sỹ Chu Thị Huyền, Phụ trách Khoa Khám bệnh cho biết: Sáng 1/2, lượng bệnh nhân đến khám giảm khoảng 40% so với ngày thường. Người bệnh là người già, trẻ nhỏ và bệnh nhân nặng. Nguyên nhân do dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng, người dân đã cập nhật thông tin và có ý thức chủ động phòng, chống dịch bằng cách hạn chế di chuyển, không tụ tập nơi đông người, đặc biệt nơi có nhiều người bệnh như bệnh viện.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng giống 2 đợt dịch trước, số lượng người đến khám ít hơn hẳn nhưng số lượng bệnh nhân nhập viện do diễn biến bệnh nặng thì cao hơn. Chính vì thế, bác sỹ Huyền khuyến cáo người dân cần chủ động liên hệ cán bộ y tế để được tư vấn về bệnh, tránh tình trạng để bệnh quá nặng mới đến bệnh viện. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý tới một số bệnh dễ chuyển biến nhẹ thành nặng như như: tiểu đường, suy tim, tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mạn tính... Đối với các bệnh mạn tính này, nếu không tuân thủ chế độ ăn, không thực hiện các xét nghiệm định kỳ, bỏ qua việc uống thuốc theo đơn sẽ rất dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Lãnh đạo BVĐK tỉnh thông tin thêm, bệnh viện luôn chủ động, sẵn sàng về con người, phương tiện để tiếp nhận người bệnh trong tình hình dịch bệnh cũng như dịp Tết Nguyên đán với nguyên tắc "Đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, đồng thời điều trị hiệu quả cho người bệnh".

Để hỗ trợ người bệnh những thông tin y tế cần thiết, người dân có thể liên hệ tới Tổng đài chăm sóc khách hàng của BVĐK tỉnh theo số: 1800.9093.


Nguyễn Tuyết
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục