(HBĐT) - Sau khi có kết quả xác nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, BCĐ phòng chống dịch bệnh covid-19 huyện Cao Phong đã nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, đồng thời chỉ đạo tiếp tục truy vết các F1, F2 để thực hiện cách ly theo đúng quy định, triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch lây lan trên địa bàn .


Cán bộ y tế phun khử khuẩn tại các gia đình thực hiện cách ly tập trung xóm Bãi Bệ, xã Dũng Phong, Cao Phong

Khẩn trương khoanh vùng, truy vết

Theo báo cáo nhanh của BCĐ phòng chống dịch bệnh covid-19 huyện Cao Phong, trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn huyện đã hoàn thành cách ly y tế tập trung (đủ 21 ngày), đến ngày 12/6, cho kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính. Địa điểm hoàn thành cách ly: Phòng ở số 7, toà nhà F6, Khu cách ly Tiểu đoàn 17-Sư đoàn 365, Quân khu I. Trong phòng có 03 bệnh nhân khác (cùng phòng với ca bệnh ở huyện Lạc Sơn, dương tính ngày 17/6). Ngày 15/6, bệnh nhân được xe chuyên dụng của trung tâm Y tế huyện đón về theo Công văn hỏa tốc số: 1668/SYT-NVY ngày 15/6/2021 của Sở Y tế Hòa Bình về việc "tiếp nhận các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương”.

Sáng 18/6, bệnh nhân có biểu hiện đau họng và được xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện đón về khu cách ly tập trung, xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi CDC. Đến 12h trưa 18/6, bệnh nhân có kết quả dương tính. 

Sau khi có ca F0, giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, Trưởng BCĐ đã đến thực địa nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo BCĐ xã Dũng Phong thực hiện phun khử khuẩn khu vực trong và xung quanh nhà bệnh nhân, thống kê người tiếp xúc gần. Đưa người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung tại khối dự phòng TTYT huyện; đồng thời chỉ đạo TTYT huyện lấy mẫu gửi CDC xét nghiệm theo quy định.

Với phương châm truy vết thần tốc, khẩn trương dập dịch, các tổ giám sát cộng đồng đã làm tốt vai trò cánh tay nối dài của ngành y tế khi đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng. Theo đó, huyện Cao Phong đã khẩn trương truy vết được 10 trường hợp F1, 46 trường hợp F2

Đồng chí Bùi văn Liển, Chủ tịch UBND xã Dũng Phong cho biết: Ngay trong chiều 18/6, xã đã tổ chức khoanh vùng, cách ly 3 hộ của xóm Bãi Bệ 1 gồm hộ có ca dương tính và 2 hộ liền kề. Bên cạnh đó, xã phối hợp với ngành Y tế huyện tổ chức truy vết nhanh các trường hợp F1 có tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh và đã đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. Hiện nay, xã đang tiếp tục thực hiện truy vết các trường hợp F2 để yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức phun hóa chất khử trùng tại 3 gia đình cách ly; xã thành lập chốt kiểm soát ngay tại xóm Bãi Bệ 1, BCĐ xã thành lập 5 tổ trực chốt kiểm soát dịch gồm các lực lượng y tế, công an, quân đội với 9 người trực chia làm 3 ca, mỗi ca 3 người trực, thực hiện việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đặc biệt, không cho người dân ra, vào các gia đình đang thực hiện khoanh vùng, cách ly. Bên cạnh đó, xã thường xuyên thông báo trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình dịch bệnh, các biện pháp chống dịch để người dân không chủ quan, lơ là và cũng không hoang mang khi dịch đã lây lan vào địa bàn. Việc tổ chức cách ly xã vận động các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc hỗ trợ các công việc đồng áng trợ giúp các gia đình bị cách ly.

Kích hoạt các kịch bản phòng, chống dịch

 Với sự chủ động trong xây dựng sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch, huyện Cao Phong đã áp dụng hàng loạt biện pháp khẩn trương, quyết liệt nhằm xác định ca bệnh, cách ly, khoanh vùng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các kịch bản có thể xảy ra. Do đó, khi có ca bệnh, huyện đã chỉ đạo kích hoạt đội phản ứng nhanh của xã và đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế huyện nhanh chóng tiến hành điều tra các trường hợp tiếp xúc theo quy định, sẵn sàng khoanh vùng và xử lý kịp thời theo diễn biến. Tổ Covid cộng đồng triển khai thực hiện giám sát cách ly. Chỉ đạo Phòng Y tế thông báo khẩn ngay đến các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, đưa nhanh thông tin trên hệ thống thông tin đại chúng về trường hợp tiếp xúc gần. Tính đến tháng 6, huyện đã tổ chức 3 đợt tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh covid-19 cho 1.635 người đảm bảo an toàn.

Phó Trưởng phòng Y tế huyện Cao Phong cho biết: Ngày 17/6, huyện đã tiếp nhận 134 lao động trở về từ Bắc Giang. Người lao động trở về tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà có sự giám sát của y tế cơ sở và tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng. Đến ngày 19/6, toàn huyện thực hiện cách ly tập trung 15 trường hợp F1 (10 trường hợp xã Dũng Phong, 3 trường hợp liên quan đến ca bênh Mường Đình, Tân Lạc và 2 trường hợp F1 từ Bắc Giang về), cách ly tại nhà 170 người. Tổng mẫu xét nghiệm PCR tích lũy 781 kết quả âm tính 780. Tổng test nhanh 180 kết quả âm tính 179. Tổng số công nhân về từ Bắc Giang cộng dồn 141 trường hợp, lấy mẫu 141 kết quả âm tính, người về từ Bắc Ninh 69 trường hợp cách ly tại nhà, 58 kết quả xét nghiệm âm tính.

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh covid-19 huyện Cao Phong cho biết: Dự báo dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy phòng, chống dịch Covid-19 được xác định là công cuộc kéo dài, vừa phải phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương thực hiện theo các kịch bản, kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và kích hoạt các tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động về tình hình dịch để người dân nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện phòng, chống dịch, không cho dịch bệnh lây lan, đồng thời thực hiện nghiêm theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; sự chỉ đạo của tỉnh; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch, nhất là ở các khu cách ly tập trung của huyện... Đặc biệt, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn huyện đến cơ sở y tế để khai báo y tế nếu có tiếp xúc với người bệnh và các trường hợp được thông báo từ BCĐ quốc gia, tỉnh, huyện để có biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

Đinh Thắng

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục