(HBĐT) - Ngày 20/1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả đạt được năm 2021, triển khai công tác y tế năm 2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch (PCD) Covid-19 dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Năm 2021, ngành Y tế cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1/1/2021. Các biện pháp PCD Covid-19 được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh công tác PCD Covid-19, ngành tập trung phòng, chống các dịch bệnh khác, không để tình trạng "dịch chồng dịch”. Thực hiện nhiệm vụ kép, bảo đảm an toàn cho bệnh viện, PCD trong giai đoạn bình thường mới. Tăng cường năng lực ngay tại cơ sở, thiết lập hệ thống hồi sức, chăm sóc, điều trị giảm tử vong, hình thành trạm y tế lưu động để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, thuận lợi, kịp thời…

Năm 2022, ngành Y tế phấn đấu hoàn thành 3 chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 92%; số bác sỹ trên 10.000 dân đạt 9,4; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 29,5. Hoàn thành 16 chỉ tiêu cụ thể cho ngành, lĩnh vực đề xuất Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1/1/2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành Y tế trong năm 2021. Năm 2022, dịch Covid-19 có thể xuất hiện thêm biến chủng mới làm cho dịch diễn biến phức tạp, khó lường hơn, đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác PCD, ngành Y tế cần tiếp tục là lực lượng nòng cốt cùng những lực lượng tuyến đầu khác quyết tâm trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, với mục tiêu bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, chất lượng hoạt động của y tế dự phòng và y tế cơ sở. Từng bước đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ y tế các tuyến, chế độ đãi ngộ phù hợp. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực y tế…

L.N

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục