(HBĐT) - Chiều 28/12, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích thực hiện "mục tiêu kép” năm 2021. 


Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác năm 2022. 

Năm 2022, Sở Y tế đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh về các mặt công tác trên các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chương trình mục tiêu y tế - dân số đạt được kết quả quan trọng. Trong đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và phát triển sản xuất, kinh doanh. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh... Các Chương trình mục tiêu quốc gia hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công tác khám, chữa bệnh và chuyên môn nghiệp vụ được đảm bảo. Trong năm, số giường bệnh/vạn dân đạt 28,16; số bác sỹ/vạn dân đạt 9,47; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 84,76%…

Năm 2023, ngành Y tế đề ra mục tiêu: Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số về sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong năm 2023: Sở Y tế tăng cường công tác tham mưu các lĩnh vực của ngành. Rà soát lại cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo điều kiện công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Quan tâm đến công tác khám, chữa bệnh ở vùng sâu, vùng xa. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt trong dịp lễ hội, tập trung đông người. Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với chính quyền cơ sở để chăm lo tốt hơn tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Quan tâm hơn nữa đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tổ chức cán bộ...

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển KT-XH năm 2021"; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 12 cá nhân; Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích trong công tác năm 2022.

Hương Lan


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục