(HBĐT) - Thời điểm này, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Lương Sơn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) với hoạt động cụ thể, thiết thực.


Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra thực tế tại xưởng sản xuất Công ty TNHH đầu tư thương mại công nghiệp Thiên Long, xóm Cột Bài, xã Cao Sơn (Lương Sơn).

Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh vừa tổ chức kiểm tra thực tế công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện Lương Sơn. Theo đánh giá sơ bộ, trên địa bàn tuân thủ đầy đủ các quy định về ATTP. Đặc biệt, đoàn đã đánh giá cao việc huyện tổ chức hoạt động đa dạng, thiết thực trong Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: Công tác bảo đảm ATTP có vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Tháng hành động vì ATTP năm nay có chủ đề "Bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới". Ngoài hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm ATTP, Tháng hành động là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả công tác quản lý ATTP trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn gây ra...

Trong Tháng hành động vì ATTP, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ đạo ATTP huyện Lương Sơn đã ban hành các văn bản triển khai "Tháng hành động vì ATTP” năm 2023 trên địa bàn, trong đó có các hoạt động tổ chức lễ phát động hưởng ứng; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ATTP trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo ATTP huyện đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên địa bàn các xã, thị trấn, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Qua đó, huyện đã đạt được những kết quả thiết thực trong công tác ATTP. Về công tác truyền thông, Ban Chỉ đạo huyện in 37 băng rôn, trong đó 26 băng rôn dài cấp cho các xã, thị trấn, công ty, trường học treo tại các nơi công cộng, chợ; 11 băng chữ nhật có khung để giao Trung tâm VH-TT&TT, các doanh nghiệp gắn trên xe đi truyền thông lưu động và treo tại cổng các bếp ăn tập thể. Trung tâm VH-TT&TT huyện phát trên sóng truyền thanh 2 lần/ngày; treo toàn bộ băng rôn đã cấp tại các chợ và nơi tập trung đông người... 11/11 xã, thị trấn, các Ban Chỉ đạo cơ sở triển khai hội nghị tổ chức Tháng hành động vì ATTP. 100% xã, thị trấn triển khai phát thông điệp đến các thôn, xóm, tiểu khu bằng các file tuyên truyền với thời lượng 2 lần/ngày.

Thực hiện công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở trên địa bàn, hiện nay, huyện có 1.493 cơ sở thực phẩm. Trong đó, cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi ngành Y tế quản lý 373 cơ sở, gồm cấp tỉnh quản lý 29 cơ sở (là bếp ăn tập thể trường học và doanh nghiệp); cấp huyện quản lý 115 cơ sở (đối tượng cấp đủ điều kiện là 12 bếp ăn tập thể trường học và doanh nghiệp); cấp xã, thị trấn quản lý 258 cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và thức ăn đường phố. Cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi ngành Công thương quản lý 1.042 cơ sở, trong đó, cấp tỉnh quản lý 7 cơ sở; cấp huyện và xã quản lý 1.035 cơ sở. Cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi ngành Nông nghiệp quản lý 85 cơ sở, trong đó, cấp tỉnh quản lý 16 cơ sở; cấp huyện và xã quản lý 69 cơ sở. Thực hiện các quy định về ATTP, huyện có 98/115 cơ sở, đạt 85,2% cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi ngành Y tế quản lý cấp đủ điều kiện. Cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi ngành Công thương quản lý có 535/1.035 cơ sở tự cam kết đảm bảo ATTP. Cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi ngành Nông nghiệp quản lý cấp được 36/85 cơ sở, đạt 42,3%.

Nhờ triển khai đồng bộ công tác đảm bảo ATTP, đặc biệt là các hoạt động đa dạng, thiết thực trong Tháng hành động vì ATTP năm 2023, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lương Sơn không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

 


Hương Lan


Các tin khác


Các cơ sở y tế khám, cấp cứu trên 270.000 lượt người trong 4 ngày nghỉ lễ

Chiều 3/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy, chỉ trong 1 ngày (từ 7 giờ ngày 2/5 - 7 giờ ngày 3/5), các cơ sở y tế trong cả nước đã khám, cấp cứu cho 90.783 người bệnh.

Tăng số ca COVID-19 tử vong và diễn biến nặng, nguy cơ bùng dịch sau nghỉ lễ

Những ngày gần đây, dịch COVD-19 tăng cao, nhiều ngày số ca mắc mới lên tới hàng nghìn ca, có ngày vượt mốc 3.000 ca. Số ca diễn biến nặng cũng tăng. Tại các tỉnh, thành phố liên tục ghi nhận các ca tử vong do COVID-19.

Đi tiêm vaccine phòng COVID-19 cần mang theo những giấy tờ gì?

Sau một thời gian dài, có thể không ít người không còn nhớ các quy định về giấy tờ khi đi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ngành Y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, ngành Y tế luôn quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe (CSSK) Nhân dân thông qua việc tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh (KCB); xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB, hướng tới sự hài lòng của người dân.

8% phụ nữ và trẻ em gái hút thuốc lá điện tử

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến mua bán, sử dụng thuốc lá mới do Bộ Y tế vừa tổ chức.

Từ ngày 20 – 26/4, toàn tỉnh ghi nhận 607 ca mắc Covid-19 

(HBĐT) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 20 – 26/4, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 607 ca mắc Covid-19. Trong đó, huyện Lương Sơn 114 ca; thành phố Hòa Bình 111 ca; huyện Đà Bắc 25 ca; huyện Cao Phong 40 ca; huyện Tân Lạc 34 ca; huyện Mai Châu 9 ca; huyện Lạc Sơn 52 ca; huyện Yên Thủy 18 ca; huyện Kim Bôi 109 ca; huyện Lạc Thủy 53 ca; Bệnh viện Đa khoa tỉnh 42 ca.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục